Ôtô lao thẳng vào hai nhà dân, hơn chục người kêu cứu

ngày 26/03/2016

Xe khách từ Bà Rịa - Vũng Tàu đi Trà Vinh bất ngờ lao thẳng vào hai căn nhà trên quốc lộ, khiến hàng chục người hoảng loạn đập cửa kính tự giải thoát.

Xe khách lao thẳng vào nhà dân. Ảnh: Xuân Thắng

Xe khách lao thẳng vào nhà dân. Ảnh: Xuân Thắng

Khoảng 3h30 ngày 26/3, Nguyễn Thái Bình (32 tuổi) chạy ôtô 30 chỗ chạy tuyến huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đi Trà Vinh. Khi từ đường liên xã ra quốc lộ 56 (xã Kim Long, huyện Châu Đức), ôtô bất ngờ lao thẳng vào hai căn nhà bên kia đường.

Khoảng 15 người trên xe hoảng loạn, đập cửa kính tự giải thoát. 7 người bị thương được đưa đi cấp cứu. "Con tôi bị chảy máu đầu đầy mặt, nhiều người la hét tìm lối thoát thân nhưng không thể. Lúc sau có người dùng cây sắt đập bể kính cửa sổ, mọi người mới lần lượt chui ra", hành khách Trần Minh Dương kể.

Trong khi đó, nhiều người đang ngủ trong hai căn nhà cũng hốt hoảng, chui ra từ trong đống đổ nát, trầy xước. "Nghe tiếng `ầm` rất lớn, tôi bật dậy chạy ra trước nhà thì thấy nhà sập, đồ đạc nằm ngổn ngang. Đứa em trai đang lóp ngóp bò ra khỏi bức tường gạch đổ với nhiều vết máu trên đầu", anh Lực, người trong căn nhà sập kể.

Có 7 người bị thương được đưa đến bệnh viện. Ảnh: Xuân Thắng

Có 7 người bị thương được đưa đến bệnh viện. Ảnh: Xuân Thắng

Cảnh sát giao thông huyện đến xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân. Bước đầu tài xế cho rằng xe bị mất thắng nên xảy ra tai nạn. 

Nguồn Vnexpress