"Quái xế" va vào xe cảnh sát rồi bỏ chạy đến khi hết xăng

ngày 01/07/2013

Chạy lạng lách trên đường, khi cảnh sát truy đuổi thì nam thanh niên cho xe va vào xe đặc chủng khiến cảnh sát ngã xuống đường. Chỉ đến khi xe của thanh niên bị hết xăng thì lực lượng chức năng mới bắt được.


Khoảng 17h ngày 30/6, Tổ CSGT - Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.Cần Thơ đang làm nhiệm vụ tại giao lộ 30/4 - Quang Trung (Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) thì phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 65F9 chạy lạng lách, nẹt pô phóng bạt mạng trên phố nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, anh này không chấp hành mà tiếp tục thách thức cảnh sát bằng cách nẹt pô, rồ ga tiếp tục lạng lách. Lực lượng tuần tra giao thông dùng xe đặc chủng truy đuổi.

 

canh-sat-ruot-duoi-quai-xe
Cao Duy Tân tại trụ sở công an P.Hưng Lợi.


Thấy cảnh sát đuổi theo, nam thanh niên phóng bạt mạng với tốc độ cao trên đường 30/4, bất chấp tính mạng người tham gia giao thông. Chưa dừng lại, khi cảnh sát đuổi kịp yêu cầu dừng xe, thanh niên tiếp tục rồ ga, tăng tốc và va vào đuôi xe đặc chủng khiến chiến sĩ truy đuổi té ngã.

Khi chạy đến gần vòng xoay Hưng Lợi, xe máy của nam thanh niên bất ngờ tắt máy vì... hết xăng nên bị cảnh sát khống chế, mời về trụ sở công an P.Hưng Lợi làm việc. Bất ngờ, một nam thanh niên khác đang đi trên phố xông tới kích động người dân ngăn cản không cho lực lượng chức năng đưa đối tượng về trụ sở làm việc.

Sự việc chỉ dừng lại khi cảnh sát cơ động đến hiện trường hỗ trợ lực lượng đang làm nhiệm vụ. Tại cơ quan không an, nam thanh niên khai là Cao Duy Tân (SN 1995, ngụ tỉnh Trà Vinh). Trong quá trình làm việc, Tân không xuất trình được giấy đăng ký xe máy, giấy phép lái xe và thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

ĐÌNH ĐÌNH
Theo Infonet