Nga và Mỹ đã ký một thỏa thuận nhằm giảm thiểu nguy cơ va chạm giữa không quân hai nước đang tham gia chiến dịch không kích phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria.
Ngày 20.10, Người phát ngôn Lầu Năm Góc Peter Cook cho biết nội dung thỏa thuận này sẽ được giữ bí mật theo yêu cầu từ phía Nga. Nhưng ông khẳng định văn bản đưa ra những nguyên tắc liên lạc cho mỗi bên và thiết lập đường dây nóng trên mặt đất để trao đổi những vấn đề liên quan.
Máy bay chiến đấu Nga tham gia chiến dịch không kích phiến quân IS ở Syria.
Theo ông Peter Cook, thỏa thuận cũng đảm bảo máy bay của hai nước sẽ giữ khoảng cách “an toàn” với nhau, nhưng không tiết lộ khoảng cách cụ thể. Tuần trước, Lầu Năm Góc cho biết máy bay chiến đấu của Nga và Mỹ đã bay rất gần nhau khoảng 15 đến 30 km trên bầu trời Syria.
Mặc dù vậy, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết hai nước sẽ không chia sẻ thông tin tình báo về các mục tiêu của nhau.
Trong khi đó, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov thông báo thỏa thuận “bao gồm một số nguyên tắc và giới hạn nhằm mục đích ngăn chặn va chạm có thể xảy ra giữa các máy bay của Mỹ và Nga”.
Theo hãng tin BBC, thỏa thuận chỉ có hiệu lực với các máy bay của Nga và Mỹ hoạt động trên không phận Syria và không bao gồm không phận Thổ Nhĩ Kỳ.
Máy bay chiến đấu của Nga bắt đầu thực hiện các cuộc không kích nhằm vào nhóm phiến quân IS tại Syria từ ngày 30.9.
Nguồn 24h
-
Người Đức hạn chế mua sắm trong bối cảnh lạm phát
-
Hà Nội: Bé 6 tuổi chết đuối thương tâm trong bể bơi trường học
-
Những `hot girl` đặc biệt của `Thách thức danh hài`
-
Thế giới sẽ chìm sâu vào khủng hoảng kinh tế sắp tới
-
3 Tổng cục nào của Bộ TNMT bị sáp nhập vì không đủ tiêu chí?
-
Smartphone màn hình lớn giá tốt mới bán ra thị trường
-
‘Trồng’ ngón chân thay ngón tay cái
-
Nhân viên Vietnam Airlines nhận lương trung bình 10 triệu đồng
-
Dở khóc dở cười lĩnh lương qua thẻ nơi không có ATM
-
Hôm nay bắt đầu xử phạt xe không sang tên đổi chủ