Mỹ áp thuế nhập khẩu mới với nhiều hàng hóa Canada, với lý do nước này "phân biệt đối xử" sản phẩm của Mỹ.
Ngày 20/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký 3 tài liệu áp thuế theo Điều 338 của Đạo luật Thuế năm 1930. Đạo luật này cho phép áp thuế lên tới 50% với hàng nhập khẩu từ một quốc gia.
Theo thông báo của Nhà Trắng, mức thuế Mỹ áp lên hàng hóa Canada sẽ có hiệu lực từ ngày 19/8. Chúng vẫn được áp dụng bất kể hàng hóa có đủ điều kiện hưởng ưu đãi theo Hiệp định Thương mại Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) hay không.
Các mặt hàng Canada bị áp thuế rất đa dạng, từ rượu vang, gậy khúc côn cầu đến xi măng. Ngoài ra, thuế mới cũng áp dụng với nhiều sản phẩm khác như chế phẩm từ sữa, bể bơi, đồ nội thất, cần câu, hạt giống, quần áo và tóc giả.
Tuy nhiên, sản phẩm năng lượng, kali, thủy sản, khoáng sản quan trọng và các sản phẩm đã chịu thuế nhập khẩu trước đó theo Điều 232 được miễn áp thuế lần này.
"Mỹ vẫn đang tiếp tục đạt được thỏa thuận công bằng với các đối tác thương mại. Tuy nhiên, không như các đối tác và đồng minh khác, Ottawa vẫn trả đũa Washington vì những nỗ lực của chúng tôi nhằm tái cân bằng thương mại và bảo vệ ngành công nghiệp trong các lĩnh vực nhạy cảm với an ninh quốc gia", Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer giải thích.
Thông báo được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông Trump đổ lỗi cho Canada để khói cháy rừng lan sang Mỹ. Khi đó, ông đe dọa sẽ cộng thêm "chi phí không thể tính toán" nhằm xử lý tình trạng ô nhiễm này vào các mức thuế hiện tại với hàng hóa Canada.

Nhà Trắng cho biết hệ thống bảo hộ ngành sữa của Canada, cùng các mức thuế và hạn ngạch nhập khẩu chỉ áp dụng với ôtô Mỹ là những lý do dẫn đến quyết định này. Họ cũng cho biết hầu hết các tỉnh của Canada đã ngừng bán đồ uống có cồn Mỹ để đáp trả các đợt áp thuế trước đó của Washington.
Theo Nhà Trắng, trong một năm qua, lượng ôtô Mỹ nhập khẩu vào Canada đã giảm 22%. Đồ uống có cồn của Mỹ vào đây thậm chí giảm tới 81%.
Nguồn : vnexpress
-
HLV An Giang: `Tôi từ chức vì quá bất mãn`
-
Những vụ `tiền từ trên trời rơi xuống` khiến dân tình hỗn loạn
-
Sốc với ô tô điện `made in Campuchia` giá 5.000 USD
-
BMW X6 M Design Edition rò rỉ thiết kế
-
Vì sao không thể “bắt bài” Tây Ban Nha?
-
Đất vàng Zone 9 hẩm hiu sau nhiều lần đổi chủ
-
Finance Asia trao giải “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2013” cho Vietcombank
-
Xăng dầu “lỗ”, nhấp nhổm tăng giá
-
Nokia công bố trở lại cuộc đua smartphone, tablet
-
Chủ tịch TP HCM có phiếu bầu vào HĐND cao nhất
