Đề xuất không đánh thuế thu nhập trúng thưởng tại casino

ngày 11/10/2014

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết Bộ đang đề xuất bỏ quy định đóng thuế thu nhập cá nhân đối với những trường hợp trúng thưởng khi chơi tại casino.

Chiều 9-10, trả lời các câu hỏi của báo giới liên quan đến chính sách quản lý hoạt động kinh doanhcasino tại cuộc họp báo thường kỳ, đại diện Bộ Tài chính khẳng định việc đề xuất thí điểm chongười Việt vào casinokhông chịu ảnh hưởng từ áp lực của nhà đầu tư nước ngoài.

Đề xuất không đánh thuế thu nhập trúng thưởng tại casino - 1

Bà Trịnh Phong Lan, Phó vụ trưởng Vụ Tài chính Ngân hàng - Bộ Tài chính, khẳng định việc đề xuất thí điểm cho người Việt vào casino không chịu ảnh hưởng từ áp lực của nhà đầu tư nước ngoài

Bà Trịnh Phong Lan, Phó vụ trưởng Vụ Tài chính Ngân hàng - Bộ Tài chính, cho biết dự thảo Nghị định kinh doanh casinodo cơ quan này soạn thảo hiện vẫn đang được chỉnh sửa sau khi có ý kiến góp ý của các Bộ ngành liên quan. Khi hoàn thành, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ xem xét và tiếp tục trình lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

"Việc xây dựng Nghị định quản lý hoạt động kinh doanh casino đã được Bộ Tài chính khởi động từ năm 2010 để đáp ứng yêu cầu xây dựng khuôn khổ pháp lý cho ngành nghề kinh doanh này, đặc biệt là cho các casino đang hoạt động. Tuy nhiên do có nhiều nội dung nhạy cảm nên dự thảo đã phải qua nhiều lần lấy ý kiến góp ý" - bà Lan nói.

Liên quan đến nội dung đề xuất chongười Việt vào casino, bà Trịnh Phong Lan khẳng định đây chỉ là quy định về nguyên tắc. Bộ Tải chính sẽ đưa ra một số điều kiện để cho phép một bộ phận người Việt được vào casino. Nói về quan điểm của Bộ Tài chính về đề xuất này, bà Trịnh Phong Lan cho biết việc Bộ Tài chính nghiên cứu cho một bộ phận người Việt Nam vào casino không phải do sức ép của các nhà đầu tư mà xuất phát từ thực tế trong xã hội đã xuất hiện một bộ phận người có thu nhập chính đáng có nhu cầu giải tríở hình thức đánh bài. Do đó cần có khuôn khổ pháp lý để kiểm soát được hoạt động casino trong nước, tránh để người dân ra nước ngoài chơi gây chảy máu ngoại tệ.

Trong những bản dự thảo trước đây trình lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trước khi chính thức trình Quốc hội thông qua, Bộ Tài chính thận trọng không đề xuất cho người Việt vào chơi vì lo ngại đây là hoạt động cờ bạc, gây nhiều hệ lụy xã hội. Nhưng trong các phiên thảo luận, không ít đại biểu chuyên trách lại cho rằng đây là nhu cầu có thực của một bộ phận người dân. Vì bị cấm nên nhiều người vẫn ra đánh bài ở nước ngoài, gây chảy máu ngoại tệ và không quản lý được.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cũng cho biết Bộ đang đề xuất bỏ quy định đóng thuế thu nhập cá nhân đối với những trường hợp trúng thưởng khi chơi tại casino. Thay vào đánh thuế người chơi, Bộ Tài chính đề xuất tăng thuế tiêu thụ đặc biệtđối với doanh nghiệp kinh doanh casino để phù hợp với thông lệ quốc tế.

Theo dự thảo kinh doanh casino được đưa ra lấy ý kiến góp ý của các bộ ngành liên quan từ tháng 8-2014, Bộ Tài chính nêu điều kiện để người Việt Nam được chơi casino được quy định là "người đủ 21 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam, đủ năng lực về tài chính tham gia, đóng đầy đủ lệ phí tham gia chơi tại các điểm kinh doanh casino và các điều kiện về nhân thân". Những điều kiện cụ thể hơn sẽ được Thủ tướng Chính phủ trực tiếp quy định.

Cả nước hiện có 7 doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh casino, trong đó có 5 dự án casino quy mô nhỏ tại Hải Phòng, Lào Cai, Đà Nẵng, Quảng Ninh và 2 dự án quy mô lớn tại Quảng Nam và Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngoài ra, còn có nhiều địa phương khác đang gọi vốn đầu tư vào các dự án casino "khủng" như Quảng Ninh, Phú Quốc.

Theo 24h

{fcomment}