Côn đồ chặn xe khách, chém tài xế tới tấp trong đêm

ngày 08/05/2015

Khoảng 3 giờ sáng 7/5, khi xe khách nhà xe Tùng Anh đang đón khách ở TP Thanh Hóa, bất ngờ 3 tên côn đồ chặn xe, đập vỡ kính rồi đâm, chém tài xế tới tấp.
 
Chiều 7/5, thông tin từ Công an TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) cho biết hiện đơn vị này đã nhận được thông tin phản ánh của nhà xe Tùng Anh và đang tổ chức truy tìm 3 tên côn đồ chặn xe đâm, chém tài xế trọng thương.

Nạn nhân là anh Cao Đức Văn (SN 1984, ngụ thôn 4, xã Tuy Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa), lái xe cho nhà xe Tùng Anh chạy tuyến Sầm Sơn - Hà Nội.

Cửa kính xe ô tô của nhà xe Tùng Anh bị 3 tên côn đồ đập vỡ. Ảnh do cơ quan công an cung cấp

Thông tin ban đầu cho biết vào khoảng 3 giờ 20 phút sáng ngày 7/5, khi xe khách mang BKS 36B - 012.86, do anh Văn điều khiển chạy đến địa phận đường Lê Lai, phường Quảng Hưng (TP Thanh Hóa) để đón khách thì bất ngờ bị 3 người lạ mặt đi xe máy lao tới chặn trước đầu xe rồi dùng đá đập vỡ cửa kính lên xuống của xe rồi lao lên xe dùng dao đâm, chém tới tấp vào người anh Văn.

Ngay lúc này, một chiếc xe khách (loại 12 chỗ), mang BKS 53L - 0511 của nhà xe này do anh Lê Sỹ Sinh (ngụ xã Hoằng Khánh, huyện Hoằng Hóa), điều khiển đi đến, cũng bị 3 người lạ mặt dùng dao rượt đuổi, ném vỡ kính xe. Rất may lái xe này đã kịp chạy thoát. Sau khi gây án, cả 3 người nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, anh Văn được đưa tới Bệnh viên Đa khoa Hợp Lực để cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên anh Văn đã được chuyển tuyến lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị.

Ngày 7/5, trao đổi với báo chí, đại úy Phạm Quốc Tri, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự - Công an TP Thanh Hóa, cho biết sau nhận được thông tin vụ chém tài xế, công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc. 

“Chúng tôi cũng mới lấy lời khai từ phía nhà xe Tùng Anh, còn 3 người gây án hiện chúng tôi đang vào cuộc truy tìm” - đại úy Tri nói.

Cũng theo đại úy Tri, nhà xe Tùng Anh cho biết thời gian vừa qua, họ có mâu thuẫn với một nhà xe cũng chạy tuyến Sầm Sơn - Hà Nội về việc tranh chấp hành khách. “Nhà xe này cũng đã cung cấp cho chúng tôi 1 con dao lê do 3 tên côn đồ bỏ lại. Tuy nhiên, đây có phải là tang vật gây án không thì còn phải xác minh” - đại úy Tri cho biết thêm.

Hiện nguyên nhân vụ chặn xe, chém tài xế đang được Công an TP Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn VTC News