Bắt Phó phòng đào tạo Trung tâm giáo dục sau 22 năm bị truy nã

ngày 27/06/2015

Phạm tội trộm cắp bị truy nã, sau gần 22 năm Nam lẩn trốn vào tỉnh Sông Bé (nay là Bình Phước) thay tên đổi họ và giữ chức Phó phòng Đào tạo Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Bình Phước.
 
Ngày 27/6, ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước cho biết hiện cơ quan này vừa nhận thông báo của công an thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước về việc bắt giữ ông Lê Văn Nam - Phó phòng đào tạo, Trung tâm giáo dục Thường xuyên tỉnh Bình Phước.
Đối tượng Lê Văn Nam phát biểu trong cuộc họp nghành giáo dục tỉnh Bình Phước
 
Trước khi phạm tội trộm cắp, Nam thường trú ở đội 6, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Năm 1993, Nam phạm tội Trộm cắp tài sản và bị cơ quan công an tỉnh Nghệ An ra quyết định truy nã. Nam trốn vào tỉnh Sông Bé nay là tỉnh Bình Phước. Để khỏi bị phát hiện, Nam thay tên đổi họ, khai man lý lịch rồi thi vào viên chức trong ngành Giáo dục tỉnh Bình Phước.

Đến thời điểm bị bắt, Nam được phân công giảng dạy ở nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Bình Phước và thăng tiến dần đến chức Trưởng phòng Đào tạo của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước.
 
Theo nguồn tin riêng của VTC News, sau khi bị truy nã, Nam bỏ trốn vào Bình Phước rồi khai trong lý lịch là từ năm 1991 - 1996 làm giáo viên trường cấp 3 Lộc Ninh (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước). Cứ thế, từ năm 1996 - 1997, Nam được chuyển về làm giáo viên Trường cấp 3 Bù Đăng, ở huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Từ năm 1997 - 2000, Nam được phòng giác dục chuyển về giảng dạy ở trường Trung học sư phạm tỉnh Bình Phước, từ năm 2000 – 2003, Nam làm giáo viên dạy môn Hóa Học của Trường THPT Tân Hòa, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
 
Từ năm 2003 đến khi bị bắt, Nam công tác tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước và giữ chức vụ Trưởng phòng Đào tạo của Trung tâm.

Trong thời gian công tác ở đơn vị này, vào năm 2008, Nam bị kỷ luật, bị bãi nhiệm chức Trưởng phòng đào tạo. Đến năm 2009, Nam được bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng Phòng, sau đó được chuyển sang Trưởng phòng dạy nghề rồi làm Phó phòng đào tạo đến khi bị công an thị xã Đồng Xoài bắt giữ.

Nguồn VTC News