Án mạng kinh hoàng giữa ban trưa, cô gái chết thảm

ngày 08/07/2012

Sau khi dùng dao giết người dã man, Phong đã lẩn ra khu vực đường biên giới Km4 định trốn sang Trung Quốc thì bị bắt giữ.

Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào trưa ngày 8.7, tại quán karaoke huộc khu 6, phường Ka Long, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Thượng tá Nguyễn Thái Bình, Phó Trưởng Công an TP Móng Cái cho biết: Khoảng 10h15, tiếp cận tại hiện trường vụ án mạng, lực lượng công an đã xác định được nạn nhân là H.H.Y. (24 tuổi) ở xã Vũ Phúc, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình bị đâm nhiều nhát khi đang hát karaoke.

080712 pl an-mang-090720123

Hung thủ bị bắt giữ tại cơ quan công an

Qua thông tin từ chủ quán, lực lượng trinh sát xác định vụ án mạng xảy ra là do mâu thuẫn trong quan hệ nam nữ. Từ miêu tả về vẻ ngoài và xác định kẻ thủ ác chưa thể bỏ trốn xa, Công an TP Móng Cái đã triển khai lực lượng, rà soát các đối tượng nghi vấn, đồng thời chốt chặn tại km15 và thông báo cho các điểm thông quan của lực lượng Biên phòng phối hợp kiểm tra.

Đến 11h15’ cùng ngày, lực lượng trinh sát Công an TP Móng Cái và lực lượng Biên phòng Trạm km4, Đồn 11 đã phát hiện và bắt giữ được đối tượng đầy nghi vấn đang trên đường bỏ trốn ssng Trung Quốc.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai Nguyễn Thanh Phong (32 tuổi) trú tại ấp 9, xã Vị Trung, huyện Vị Thuỷ, tỉnh Hậu Giang, đã khai nhận là kẻ giết người.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng

Được biết, Phong đang sống trên đò neo đậu trên sông Ka Long đoạn thuộc khu Thọ Xuân, phường Hoà Lạc, Móng Cái.

Hiện Công an TP Móng Cái đang phối hợp với PC45 và phòng nghiệp vụ Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng.