Tờ Want China Times dẫn lời một tác giả là chuyên gia quân sự Nhật Bản nói Trung Quốc có thể sẽ mua 5.000 tên không đối không của Nga.
Tờ báo Đài Loan trích lời tác giả Toshiyuki Roku, chỉ huy đã nghỉ hưu của Trung tâm phát triển và thử nghiệm của Lực lượng tự vệ trên không Nhật Bản nói Trung Quốc có thể sẽ mua 5.000 tên lửa R-73 và R-77 từ Nga.
Theo bài viết của các tác giả Nhật Bản, từ khi các tên lửa không đối không PL-12, SD-10A và PL-9C nội địa do Trung Quốc sản xuất theo nguyên mẫu từ Ukraine không có cơ hội cạnh tranh với hàng của Mỹ, Bắc Kinh đã nghĩ đến việc nhập khẩu hàng Nga.
Roku viết việc mua hàng Nga có thể để chuẩn bị trong các cuộc không chiến có thể xảy ra trong tương lai với Mỹ hay Nhật Bản. Tác giả này cũng cho biết Trung Quốc đã mua khoảng 1.500 quả tên lửa R-77 và 3.300 quả tên lửa R-73 của Nga.
R-73 là tên lửa tầm ngắn được phát triển vào năm 1985 và được cho là tên lửa không đối không mạnh nhất trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, vượt trội hoàn toàn so với tên lửa không đối không AIM-9M mà không quân NATO sử dụng từ năm 1982.
Trong khi đó R-77 là tên lửa không đối không tầm trung, được thiết kế vào năm 1992, có chức năng tương đương tên lửa không đối không tầm trung cải tiến AIM-120 của Mỹ.
Tác giả Roku cũng cho rằng, từ giờ đến khi nhận được các phiên bản chiến cơ thế hệ 5 F-35A đầu tiên từ Mỹ thì Lực lượng phòng vệ trên không của Nhật Bản nên đầu tư, nâng cấp hệ thống tên lửa để có thể đối phó với Trung Quốc.
Hiện nay, tên lửa không đối không được sử dụng nhiều ở Nhật Bản là AAM-4 tầm ngắn và AAM-5 tầm trung.
![]() |
| Một tên lửa không đối không PL-12 của Trung Quốc theo tác giả Roku không đủ sức mạnh đối phó với các tên lửa Mỹ |
Roku viết việc mua hàng Nga có thể để chuẩn bị trong các cuộc không chiến có thể xảy ra trong tương lai với Mỹ hay Nhật Bản. Tác giả này cũng cho biết Trung Quốc đã mua khoảng 1.500 quả tên lửa R-77 và 3.300 quả tên lửa R-73 của Nga.
R-73 là tên lửa tầm ngắn được phát triển vào năm 1985 và được cho là tên lửa không đối không mạnh nhất trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, vượt trội hoàn toàn so với tên lửa không đối không AIM-9M mà không quân NATO sử dụng từ năm 1982.
Trong khi đó R-77 là tên lửa không đối không tầm trung, được thiết kế vào năm 1992, có chức năng tương đương tên lửa không đối không tầm trung cải tiến AIM-120 của Mỹ.
Tác giả Roku cũng cho rằng, từ giờ đến khi nhận được các phiên bản chiến cơ thế hệ 5 F-35A đầu tiên từ Mỹ thì Lực lượng phòng vệ trên không của Nhật Bản nên đầu tư, nâng cấp hệ thống tên lửa để có thể đối phó với Trung Quốc.
Hiện nay, tên lửa không đối không được sử dụng nhiều ở Nhật Bản là AAM-4 tầm ngắn và AAM-5 tầm trung.
Theo VTC News
{fcomment}
Tin nên đọc
-
Quản lý văn phòng phẩm thế nào cho hiệu quả
-
Indonesia có thần đồng hay như Công Phượng
-
Xe công nghệ nắm luật chơi, ép khách hàng, đối tác
-
Tây Nguyên: Cà phê đồng loạt tăng thêm 900.000 đồng/tấn
-
6 thói quen thường ngày khiến da nhanh lão hóa
-
Tuyển sinh 2023: Không để tình trạng 'ma trận' phương thức xét tuyển
-
Tại sao nhiều người đau đầu, chóng mặt khi ngửi mùi hoa sữa?
-
Vĩnh biệt Hester Bennington
-
Phát hoảng nhìn khối u bằng quả bóng được lấy ra từ người phụ nữ
-
Những smartphone 2 SIM đáng chú ý trên thị trường

