
Trên thị trường những năm gần đây, ngoài các loại nước ngọt có ga của nhiều công ty liên doanh trong và ngoài nước như: Tân Hiệp Phát, Cocacola, Pepsi... thì các sản phẩm nước ngọt đóng chai do tư nhân sản xuất và không rõ xuất xứ cũng tràn ngập mọi nơi. Vào bất cứ một quán nước hay gánh hàng rong, xe đẩy vỉa hè, khách hàng có thể dễ dàng gọi cho mình một chai nước trà xanh, cam ép, chanh, táo, sâm hay sữa đậu nành...
Thông thường, người dân cứ vào quán là ào ào uống cho thoả cơn khát, chứ ít ai để ý xem chai nước có nguồn gốc từ đâu, thật giả thế nào và chất lượng ra sao. Tuy nhiên, cũng có những người kỹ tính, xăm soi chai nước. Song, nếu dựa vào mẫu mã để phân biệt hàng thật, hàng giả rất khó, bởi ngày nay, công nghệ làm giả tem nhãn mác đã đạt tới độ siêu đẳng. Còn dựa vào chất lượng, hương vị thì không phải ai cũng đủ tinh để nhận ra, vì nước ngọt rởm cũng ngọt, có ga và ngon, mát lạnh khi cho đá vào.
Các thương hiệu nước ngọt nổi tiếng trên thị trường như Cocacola, Pepsi, Sprite, 7up, Fanta... dễ bị làm nhái. Ông Lê Mạc Linh, cựu Giám đốc kinh doanh miền Bắc của Pepsico, cho biết: Để phân biệt hàng thật và hàng giả, về hình thức thì cần dựa vào 2 điểm: vỏ chai, lon và nắp chai.
Theo ông Lê Hồng Sanh, Giám đốc marketting thuộc Công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn, ngoài cách phân biệt trên, thì về chất lượng, những người sành uống có thể phát hiện dựa vào mùi vị, độ tạo bọt của bia, độ ngọt đắng khi mở nắp chai bia trong một vài tiếng.
Hiện, nước uống tinh khiết là mặt hàng được làm giả nhiều nhất. Theo một con số thống kê chưa thật đầy đủ, trên thị trường Hà Nội có khoảng gần 100 cơ sở sản xuất nước uống tinh khiết đóng chai. Điều lạ là chỉ có độ dăm bảy nhãn hiệu của Việt Nam, còn lại đều mang tên nước ngoài hoặc phiên âm na ná các nhãn hiệu quen thuộc, như: Five Star, Santa, Sawa, Standard, Juli, Oky, Vitel… Bên cạnh đó, những thương hiệu nước uống tinh khiết uy tín như Lavie, Aquafina hay nước khoáng Kim Bôi cũng bị làm giả rất nhiều, từ chai 500ml, 1,5lit cho tới loại bình 5lit, 20lit...
Theo quy định của Pháp lệnh chất lượng hàng hoá ban hành ngày 1/1/2001, doanh nghiệp sản xuất hàng hoá tự công bố chất lượng trên bao bì sản phẩm, chỉ cần thông báo chỉ tiêu và chịu trách nhiệm về việc công bố với cơ quan quản lý. Lợi dụng điều này nên nhiều cơ sở, doanh nghiệp sản xuất nước giải khát đã tuỳ tiện quảng cáo sản phẩm của mình nào là chất lượng “hảo hạng”, tiêu chuẩn Mỹ, Châu Âu, Nhật ....nhưng thực tế chất lượng cũng như an toàn vệ sinh của những mặt hàng này không ai quản lý. Vì vậy, sức khỏe con người là trên hết, người tiêu dùng cần phải cẩn thận và thông minh khi lựa chọn đồ uống cho mình và gia đình.
-
Vụ Hải Như mất tích: Gia đình check camera phát hiện nhiều chi tiết bất thường tối hôm xảy ra vụ việc
-
Nữ sinh dáng chuẩn, chân dài như siêu mẫu
-
Mưa chớp nhoáng 30 phút, người Sài Gòn đã lội nước
-
Ngô Kiến Huy trổ tài "điên rồ" tại Bước nhảy hoàn vũ
-
Xu hướng 'nghỉ việc trong im lặng' là gì?
-
Chủ tịch FIFA Sepp Blatter có thể đã nhận hối lộ từ năm 1998
-
Con trai trùm giang hồ có tiếng TP.HCM giết người
-
Quảng Ngãi chậm xử lý lấn chiếm luồng lạch do buông lỏng quản lý?
-
Top 10 chiếc điện thoại thống trị thế giới thời kỳ 'tiền iPhone'
-
G3 HD+ “thâu tóm” làng smartphone pin khủng.
