Tài sản của ông chủ Amazon - Jeff Bezos tăng 13,2 tỷ USD chỉ trong 15 phút

ngày 31/01/2020

Giá cổ phiếu của Amazon của tỷ phú Jeff Bezos đã tăng 12% lên mức 2.100 USD trong phiên giao dịch ngoài giờ tại New York ngày 30/01, sau khi công ty thương mại điện tử lớn nhất Mỹ báo cáo kết quả quý IV vượt ước tính của Phố Wall.

Tài sản của ông Bezos, đã là người giàu nhất thế giới, đã tăng thêm 13,2 tỷ USD trong khoảng 15 phút. Ở mức giá hiện tại, tài sản ròng của ông sẽ vào khoảng 129,5 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaires Index.

Ông Bezos, 56 tuổi, sở hữu khoảng 12% cổ phiếu đang lưu hành của Amazon, chiếm phần lớn tài sản của ông. Đợt tăng giá vào ngày 30/1 đã khiến giá trị thị trường của Amazon tăng hơn 90 tỷ USD, lên trên 1 nghìn tỷ USD.

Vợ cũ của ông Bezos, bà MacKenzie Bezos, 49 tuổi, cũng có lý do để ăn mừng, vì bà sở hữu khoảng 4% nhà bán lẻ có trụ sở tại Seattle. Bà bắt đầu một ngày với tư cách là người giàu thứ 24 thế giới, với khối tài sản trị giá 37,1 tỷ USD.

Trong khi đó, tài sản của Mark Zuckerberg đã giảm 4 tỷ USD vào ngày 30/1 khi cổ phiếu của Facebook của ông giảm 5,7%, một ngày sau khi gã khổng lồ truyền thông xã hội công bố mức tăng trưởng hàng quý (quý IV/2019) chậm nhất trong lịch sử. Ông Zuckerberg, 35 tuổi, vẫn là người giàu thứ năm thế giới, theo Bloomberg Billionaires Index.


Nguồn: Báo NCĐT