Phong thủy tuyệt vời ở nơi an nghỉ của Đại tướng

ngày 08/10/2013

Vũng Chùa - Đảo Yến (huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) quay lưng vào núi (Đèo Ngang) và hướng ra biển.

Hình ảnh khu vực Vũng Chùa - Đảo yến nhìn từ Hình ảnh đảo trên nhìn từ hình ảnh vệ tinh

Khu vực biển Vũng Chùa - Đảo Yến (nhìn từ hình ảnh vệ tinh) thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) nằm trong khu vực khu công nghiệp cảng biển Hòn La, dưới chân Đèo Ngang (giáp ranh Hà Tĩnh - Quảng Bình). Khu vực này được bao bọc bởi 3 hòn đảo: Hòn La, Hòn Gió, Hòn Nồm, là nơi được chính Đại tướng Võ Nguyên Giáp chọn từ nhiều năm trước.

Vung-Chua-6300-1381163488.jpg

Vũng Chùa - Đảo Yến được hợp thành bởi hai địa danh là bãi biển Vũng Chùa nằm ở đất liền và Đảo Yến cách đất liền khoảng 15 phút đi thuyền. Vũng Chùa là một vũng biển nhỏ, có bờ cát trắng và bằng phẳng, sóng êm dịu, được hình thành bởi một triền núi đá đâm ra biển, người dân địa phương gọi là mũi Rồng. Địa điểm an táng Đại tướng ở lưng chừng triền núi phía nam mũi Rồng, cách ngọn mũi Rồng khoảng 1km.

Đảo Yến cách đất liền tại thôn Thọ Sơn chừng hơn 1 km, có diện tích khoảng 10 ha, khung cảnh trên đảo còn khá hoang sơ.

Nơi đây có khung cảnh thiên nhiên mênh mông và thơ mộng, địa thế hợp phong thủy. Các chuyên gia phong thủy cho rằng, vùng đất an táng Đại tướng đạt được tiêu chí thế đất Tứ Tượng bao gồm Huyền Vũ (rùa đen) ở phía sau (Đèo Ngang); Thanh Long (rồng xanh) là ngọn đồi phía trái (một phần của Đèo Ngang); Bạch Hổ (hổ trắng) là địa hình thấp hơn ở phía tay phải và Chu Tước (chim sẻ đỏ) là gò đồi nhỏ phía trước mặt (đảo Yến, trước biển).

tuoi tre

Khu vực biển Vũng Chùa rất kín gió, với nước biển xanh ngắt và cát trắng mịn.

tuoi tre

Đảo Yến nhìn từ bãi biển Vũng Chùa, gồm hai đảo nhỏ dính liền nhau, có tổng diện tích hơn 10ha, trên đảo có nhiều hang nên chim yến tìm về làm tổ.

Thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, Vũng Chùa - Đảo Yến là khu du lịch nổi tiếng nằm ở phía Bắc tỉnh Quảng Bình.

Phía nam mũi Rồng là biển, phía bắc là đất liền, nơi có khu kinh tế và cảng biển Hòn La. Đảo Yến gồm hai đảo nhỏ dính liền nhau, có tổng diện tích hơn 10ha, nằm cách bờ biển Vũng Chùa 2km, cách mũi Rồng hơn 2km

Khung cảnh bình minh và hoàng hôn trên đảo đẹp huyền ảo.
 
dao-yen6-2853-1381121710.jpg

Khung cảnh bình minh và hoàng hôn trên đảo đẹp huyền ảo.

dy3-8472-1381121711.jpg

dao1-2113-1381164640.jpg

Địa điểm an táng Đại tướng là lưng chừng triền núi phía nam mũi Rồng, cách ngọn mũi Rồng khoảng 1km.

dao2-7959-1381164913.jpg

Tuy nhiên, con đường dài khoảng 3 km từ Quốc lộ 1A vào thì chưa thuận tiện, đường nhỏ và nước đọng.

Mặt hướng ra Biển Đông có nhiều bãi đá hùng vĩ, được sóng biển tạo nên nhiều hình thù khác nhau.

Trước khi chọn Vũng Chùa - Đảo Yến làm nơi an nghỉ cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình và gia đình còn cân nhắc thêm 2 địa điểm khác là quê nhà Lệ Thủy và Phong Nha - Kẻ Bàng.

Nguyên Chi tổng hợp

{fcomment}