Malaysia chuẩn bị cải tổ Malaysia Airlines

ngày 08/08/2014

Hủy bỏ niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán là bước đi đầu tiên để thực hiện kế hoạch cải tổ sâu rộng Hãng hàng không Malaysia Airlines.

» Giao tranh dữ dội gần hiện trường MH17, 10 người thiệt mạng
» Máy bay Malaysia Airlines chở 167 khách suýt va chạm
» Phi hành đoàn Malaysia vẫn ‘quay cuồng’ với các thảm họa

Theo đó, vào ngày 8/8, công ty đầu tư nhà nước Khazanah Nasional, đơn vị nắm giữ 69% cổ phẩn của Malaysia Airlines (MAS), cho hay, họ có kế hoạch mua lại số cổ phần của các cổ đông thiểu số với giá 8 cent/cổ phiếu (khoảng 1.702 VND) vào thời điểm đóng cửa giao dịch ngày 7/8.

Một cậu bé đứng chụp ảnh máy bay Boeing 737-800 của MAS ở Sân bay quốc tế Kula Lumpur

Ngoài ra, đại diện của Khazanah Nasional còn cho biết, họ cũng tiến hành các thủ tục cần thiết để hủy bỏ niêm yết cổ phiếu của MAS. “Đó sẽ là giai đoạn đầu tiên của cuộc cải tổ hoàn toàn đối với hàng hàng không này”. Kế hoạch cụ thể sẽ được công bố vào cuối tháng này.

“Việc tái cơ cấu sẽ yêu cầu tất cả các bên cần hợp tác chặt chẽ với nhau để thực hiện những gì gọi là cuộc đại tu hoàn toàn cho MAS. Không có gì quan trọng hơn ngoài việc làm sống lại hãng hàng không quốc gia để đem lại lợi nhuận trong vai trò là một thực thể thương mại và để phục vụ chức năng của nó như một thực thể phát triển quan trọng”, đại diện của công ty Khazanah Nasional phát biểu.

Chỉ trong vòng hơn 4 tháng, MAS đã chứng kiến 2 vụ tai nạn hàng không gây tổn hại to lớn đến hãng: vụ biến mất kỳ lạ của máy bay mang số hiệu MH370 hồi tháng 3 và vụ máy bay MH17 bị bắn rơi ở miền đông Ukraine.

» Giao tranh dữ dội gần hiện trường MH17, 10 người thiệt mạng
» Máy bay Malaysia Airlines chở 167 khách suýt va chạm
» Phi hành đoàn Malaysia vẫn ‘quay cuồng’ với các thảm họa
» Chưa xác định thông tin phi công Ukraine thừa nhận bắn hạ MH17

Theo Kiến thức

Video đang được xem nhiều

Nguồn: VTC News

{fcomment}