Dù chính quyền đã đầu tư hàng loạt hầm đi bộ nghìn tỷ hiện đại, thế nhưng người dân Thủ đô vẫn không ngó ngàng đến, ngang nhiên cắt mặt hàng loạt phương tiện đang di chuyển để qua đường.
Từ năm 2001 - 2007, Hà Nội đã hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng 20 hầm đường bộ tại các vị trí giao cắt giao thông trọng điểm của các tuyến đường như Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, ngã tư Kim Liên và Ngã tư Sở.
Các hầm này được đầu tư kinh phí xây dựng lên tới hàng trăm tỷ đồng để tạo điều kiện cho người đi bộ tham gia giao thông thuận lợi và an toàn, góp phần giải tỏa xung đột giao thông tại những điểm thường xuyên xảy ra tắc nghẽn.
Ghi nhận thực tế của PV, thời gian vừa qua, dù các hầm đi bộ đều được dọn dẹp sạch sẽ, hệ thống đèn chiếu sáng đầy đủ, không khí thoáng mát nhưng lượng người đi lại vẫn rất hạn chế. Trong khi đó, rất nhiều người vô văn hóa bất chấp thời tiết nắng như đổ lửa vẫn ngang nhiên lao vun vút trước đầu các phương tiện đang di chuyển để qua đường.
Không chỉ có vậy, nhiều hầm đường bộ trên các tuyến phố Phạm Hùng, Ngã Tư Sở… bị những người thiếu ý thức biến thành nơi bán trà đá, hoa quả, nơi tập kết, buôn bán vật liệu xây dựng, đồng nát... Nhiều hầm đường bộ còn bị chiếm dụng làm chỗ để xe, thậm chí nơi đi vệ sinh...
Một số hình ảnh PV VTC News ghi nhận được tại các khu vực hầm đi bộ ở Hà Nội:
Nguồn VTC News
-
DNNN nợ hơn 1.000.000 tỷ đồng
-
MC Quyền Linh hào hứng với âm nhạc Flamenco
-
YouTube lỗi khiến 1977 Vlog mất toàn bộ video?
-
Cướp ăn mặc lịch sự bị `trói như lợn` ở Hà Nội
-
Ánh Viên tạo dấu ấn lịch sử cho bơi Việt Nam
-
Hội nghị đầu tiên trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2020
-
Ngư dân Đà Nẵng trúng đậm `lộc biển` đầu năm
-
Này người thứ ba, đàn ông không bị thu hút bởi những điều mà em tưởng
-
7 loại thực phẩm ăn để đẹp mỗi ngày
-
Hoàn thành 6 chuyến bay đưa gần 1.700 người Việt tại Ukraine về nước