Liên Hợp Quốc nỗ lực các phương án hòa giải cho Sudan

ngày 01/11/2021

Đại diện đặc biệt của Liên Hợp Quốc tại Sudan, ông Volker Peretz vừa thảo luận với Thủ tướng Sudan Sudan Abdalla Hamdok về các phương án hòa giải trong bối cảnh các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn sau khi nước này ban bố tình trạng khẩn cấp.

Đại diện LHQ ông Peretz cho biết đang nỗ lực cho hòa giải với các bên liên quan ở Sudan. LHQ và cộng đồng quốc tế đề đề xuất trao cho ông Hamdok toàn quyền hành pháp và bổ nhiệm một chính phủ gồm các nhà kỹ trị. Đề xuất kêu gọi bãi bỏ Hội đồng Chủ quyền gồm 14 thành viên và chỉ định một hội đồng danh dự gồm 3 người. Các đảng phái chính trị, các nhóm vũ trang, quân đội sẽ có đại diện tại Quốc hội và quân đội sẽ tiếp tục lãnh đạo Hội đồng An ninh và Quốc phòng.

LHQ nỗ lực các phương án hòa giải cho Sudan - Ảnh AFP.

Ít nhất 15 người thiệt mạng và khoảng 245 người bị thương trong một tuần bất ổn ở Sudan. Người dân vẫn tiếp tục biểu tình để phản đối cuộc đảo chính của người đứng đầu quân đội Sudan, Trung tướng Abdel Fattah Al-Burhan cho đến khi các yêu cầu của họ được đáp ứng về một chính quyền dân sự.

Trong khi đó, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các tướng lĩnh quân đội Sudan rút lại quyền kiểm soát đất nước và quay trở lại các thỏa thuận hợp pháp theo hiến pháp. Ông Guterres bày tỏ quan ngại về các vụ bạo lực chống lại những người biểu tình ở Sudan vừa qua./.

Nguồn: https://vov.vn/the-gioi/lien-hop-quoc-no-luc-cac-phuong-an-hoa-giai-cho-sudan-901987.vov