Đây là dự báo của Trung tâm Thông tin công nghiệp và thương mại (Bộ Công thương).
CPI tháng 6 tăng khoảng 0,32%- Ảnh minh họa
Theo quy luật hàng năm, một số yếu tố sẽ gây sức ép lên mặt bằng giá tháng 6 là thời tiết nắng nóngkhiến nhu cầu sử dụng điện, nước sạch sinh hoạt lũy tiến tăng; Tiêu thụ đồ giải khát, đồ may mặc, mũ nón, giày dép, vật liệu chống nóng,đồ gia dụng, điện tửnhư quạt máy, điều hòa nhiệt độ... phục vụ mùa hè cũng tăng, từ đó gây sức ép tăng giá các hàng hóa, dịch vụ này.
Ngoài ra, giá một số nguyên, nhiên, vật liệu như: Xăng, dầu... tại thị trường trong nước có thể tăng theo xu hướng tăng trên thị trường thế giới.
Tháng 6, dự báo sẽ tác động làm tăng giá nhóm hàng ăn uống ngoài gia đình; Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch. Cục Quản lý giá dự báochỉ số giá tiêu dùngtháng 6 tăng nhẹ so với tháng 5.
Nguồn 24h
-
Tăng giá điện 7,5% vì giá trong nước thấp hơn khu vực là `khập khiễng`
-
TP.HCM cho phép công trình trong vùng xanh hoạt động, công nhân phải có 'thẻ xanh COVID'
-
Bộ Công Thương: Thu hồi lỗ của EVN qua giá điện là đúng luật
-
Chọn quà tặng ý nghĩa ngày 21/6 tặng tập thể cơ quan báo chí
-
10 địa điểm đẹp nhất thế giới cho tháng Giêng
-
Câu chuyện ý nghĩa về "thằng đàn bà” hạnh phúc
-
Tam quốc diễn nghĩa: Lưu Bị thoát chết nhờ một tiếng sấm
-
Vàng giảm 3 phiên liên tiếp, USD tăng nhẹ
-
Giá xăng dầu hôm nay 8/7: Cập nhật giá xăng dầu trong nước, quốc tế
-
MU - Bournemouth: Đại tiệc ngày hạ màn