Khởi tố vụ án cụ bà bị côn đồ đánh bầm dập

ngày 14/05/2015

(VTC News) – Cơ quan CSĐT CAQ. Bình Thạnh, TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố hình sự vụ côn đồ đánh cụ bà bị bầm dập mắt, gãy mũi, gãy răng.
 
Ngày 14/5, anh Lê Hoài Bảo là một trong những nạn nhân bị côn đồ đánh gây thương tích cho biết, gia đình đã nhận được thông báo của Cơ quan CSĐT Công an Q. Bình Thạnh do Thượng tá Dương Ngọc Danh – Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT ký gửi ngày 11/5/2015.
 
Nội dung thông báo cho biết, sau khi điều tra, xác minh vụ việc cố ý gây thương tích xảy ra ngày 13/2/2015 tại trước nhà số 22 Vũ Tùng, P.1, Q.Bình Thạnh và căn cứ kết quả giám định pháp y ngày 16/4/2015 của Trung tâm Pháp y – Sở Y tế TP.HCM được biết thương tích của bà Lê Thị Hoàng là 34%, anh Lê Hoài Bảo là 2% và anh Lê Hiếu là 4%.
 
Xét thấy vụ việc có dấu hiệu của tội phạm “Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng” ngày 11/5/2015 Cơ quan CSĐT CAQ.Bình Thạnh đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra, củng cố chứng cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.
Cơ quan CAQ.Bình Thạnh thông báo đã khởi tố vụ án hình sự.
Về vấn đề bà Hoàng và người nhà lo lắng tại sao Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Thạnh chưa ra Quyết định khởi tố bị can, lo sợ bị nhóm côn đồ trả thù, gây án tiếp...? Luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch (Công ty Luật Anphana, TP.HCM) cho biết, theo trình tự, cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố vụ án trước, sau đó mới khởi tố bị can. Đã khởi tố vụ án thì chắc chắn sẽ khởi tố bị can.
 
Sau khi đã ra quyết định khởi tố vụ án, cơ quan mời các đối tượng liên quan lấy lời khai, xác minh chứng cứ, xét thấy đủ dấu hiệu phạm tội, cơ quan Công an chuyển đơn đề nghị khởi tố bị can chuyển sang Viện kiểm sát cùng cấp phê lệnh. Trong thời hạn 3 ngàyViện kiểm sát phải phê chuẩn lệnh đó. Nếu không phê chuẩn thì trả lời lý do không phê chuẩn khởi tố bị can.
 
Sau khi có phê chuẩn củaViện kiểm sát, cơ quan Công an tiến hành bắt tạm giữ đối tượng. Lần tạm giữ thứ nhất 3 ngày, lần thứ hai 3 ngày và 3 ngày làm thủ tục giấy tờ, tổng cộng là 9 ngày tạm giữ. Trong trường hợp cần thiết sẽ ra lệnh bắt tạm giam, thời hạn điều tra là 3 tháng, trong những vụ án nghiêm trọng thời gian điều tra từ 4-6 tháng.
Cụ bà bị đánh với tỷ lệ giám định thương tích 34%
 
Như đã đưa tin, khoảng 17h30 ngày 13/2, bà Lê Thị Hoàng (62 tuổi) cùng hai con trai Lê Hoài Bảo và Lê Hiếu (32 tuổi) đang bán hàng trước nhà thì bất ngờ bị 3 thanh niên mặt mày bặm trợn lao đến dùng tuýp sắt đánh thẳng vào mặt bà Hoàng khiến bà bị bầm dập mắt, gãy sống mũi, gãy quai hàm, gãy răng...
 
Thấy mẹ bị tấn công, Bảo và Hiếu chạy đến can ngăn cũng bị nhóm người này dùng hung khí đánh tới tấp, cả hai bị thương tích nặng vùng đầu.Sau khi gây án, cả nhóm côn đồ rút lui. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.
 
Trước đây, vào năm 2000, nhóm côn đồ 5-6 người cũng đã tổ chức xông vào nhà bà Hoàng đánh chị Lê Thị Thúy Nga (34 tuổi, con gái bà Hoàng) ngất xỉu phải đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu với tình trạng gãy sống mũi, chấn thương đầu.
 
Di chứng vẫn còn đến nay, mỗi khi trái gió trở trời chị Nga bị nhức đầu, chóng mặt, sức khỏe giảm sút. Tuy nhiên vụ việc bị "chìm xuồng", nạn nhân chịu đau đớn và tự lo tiền viện phí. Trong khi đó, kẻ côn đồ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, liên tục gây hấn.
 
Nguyên nhân ban đầu, do cạnh tranh trong vấn đề mua bán, kinh doanh nên đối thủ đã thuê giang hồ "xử" bà Lê Thị Hoàng cùng các con của bà.

Nguồn VTC News