Hoàng Anh Gia Lai bàn giao mặt bằng khu phức hợp tại Myanmar

ngày 24/06/2015

Ngày 23/6, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) chính thức bàn giao mặt bằng và đưa vào sử dụng khu phức hợp tại Myanmar.
 
 
Dự án “Khu phức hợp Hoàng Anh Gia Lai Myanmar” tọa lạc tại khu vực đắc địa nhất của thành phố Yangon, được đầu tư theo hình thức BOT với thời gian 70 năm.
 
Dự án có tổng mức đầu tư 440 triệu USD với tổng diện tích sàn xây dựng lên tới trên 500.000 m2, diện tích tầng hầm 121.882m2, sức chứa 5.000 chỗ đậu xe gồm 4 block văn phòng cho thuê, 5 block căn hộ, 1 khách sạn 5 sao và 1 trung tâm thương mại.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các quan chức cấp cao Myanmar tham gia nghi thức khai trương

Dự án được chia làm 2 giai đoạn được thực hiện từ năm 2013 đến năm 2015 và giai đoạn 2 từ 2015 đến 2017.

Theo đó, sau khi hoàn tất giai đoạn 1, dự án sẽgồm một Trung tâm thương mại và 2 block văn phòng cho thuê 27 tầng với diện tích sàn xây dựng 161.843 m2. Khách sạn 05 sao với quy mô 429 phòng mang thương hiệu Melia Yangon. Đây là tòa nhà cao 23 tầng, diện tích sàn xây dựng là 53.986m2.
 
Còn sau khi hoàn thành, dự kiến vào năm 2017, Hoàng Anh Gia Lai sẽ nghiệm thu phần còn lại của dự án gồm 5 block 28 tầng với diện tích sàn xây dựng 130.000 m2, tương đương 1.000 căn hộ và Khu văn phòng cho thuê với tổng diện tích 126.000 m2.
Dự án “Khu phức hợp Hoàng Anh Gia Lai Myanmar” là dự án rất lớn đối với Myanmar cũng như Việt Nam và trở thành trung tâm văn hóa kinh tế của Việt Nam tại Myanmar.

Theo chia sẻ của ông Đức, sau khi dự án hoàn thành, HAGL sẽ kêu gọi các nhà đầu tư, các nhà kinh doanh, buôn bán lẻ Việt Nam cùng nhau tụ tập về đây để làm ăn và trở thành 1 góc phố thu nhỏ của Việt Nam tại Yangon.

Trong chia sẻ của mình, ông Đức cho biết, dự án được thi công bởi các kiến trúc sư, các kỹ sư giỏi, giàu kinh nghiệm của Việt Nam và Myanmar. Đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư gồm 200 ngườicó kinh nghiệm nhất trong lĩnh vực xây dựng nhà cao tầng từ Việt Nam được đưa sang thực hiện dự án.
Toàn cảnh khu phức hợp
Các loại vật tư quan trọng như đá, gỗ, hệ thống điện lạnh, phòng cháy chữa cháy cũng như các loại thiết bị xây dựng hiện đại cũng đưa từ Việt Nam sang.
 
Vốn tài trợ dự án từ các định chế tài chính lớn của Việt Nam và sẽ có nhiều chuyên gia về tài chính, quản trị doanh nghiệp cũng đến từ Việt Nam cùng với những tên tuổi lớn như Melia, CBRE quản lý dự án trong tương lai.
Được biết, mặc dù ngày 23/6, Hoàng Anh Gia Lai mới chính thức bàn giao và đưa vào sử dụng giai đoạn 1 của dự án nhưng hiện khu văn phòng cho thuê gồm 2 block có diện tích sàn 85.701 m2 đến nay đã ký biên bản ghi nhớ, giữ chỗ và đàm phán hợp đồng đạt tỷ lệ trên 50%.

Khu Trung tâm thương mại với diện tích 38.365 m2 đã ký hợp đồng cho thuê gần 100% với giá thuê trung bình từ 45 đến 50 USD/ m2/tháng.

Riêng về lĩnh vực kinh doanh khách sạn 5 sao, Hoàng Anh Gia Lai đã ký hợp đồng quản lý khách sạn với Tập đoàn quản lý khách sạn Melia và đã chính thức tham gia vào hệ thống 350 khách sạn 5 sao do Melia quản lý trên toàn cầu.

Còn về 100.000m2 sàn khu căn hộ cao cấp, tương đương 1.000 căn hộ với vị trí tiếp giáp 4 mặt tiền, ông Đức cũng tiết lộ đã bán được cho một số khách VIP, với đơn hàng khoảng 100 căn, giá trung bình trên 2.700 USD m/2.
 
Nguồn VTC News