Duy Mạnh giải thích việc nói Tuấn Hưng "ăn cháo đá bát"

ngày 30/03/2016

Duy Mạnh cho biết, chuyện ca sĩ hát nhạc chưa kịp xin phép cũng không cần phải phản ứng gay gắt.

Thời gian gần đây, ca sĩ Tuấn Hưng thể hiện thái độ khá bức xúc với đồng nghiệp - nữ ca sĩThu Phương - khi ca khúc Nắm lấy tay anh do nhạc sĩ Tú Dưa sáng tác độc quyền cho anh bị Thu Phương sử dụng không xin phép.

Tuấn Hưng Duy Mạnh - 1

Mối quan hệ giữa Thu Phương và Tuấn Hưng đang căng thẳng.

Sau những lời "nhắc khéo" của Tuấn Hưng, ca sĩ Thu Phương lên tiếng trên trang cá nhân cho rằng, cô không cố ý vi phạm bản quyền và Tuấn Hưng không nhất thiết phải tỏ thái độ bức xúc như thế. Tuy nhiên sau đó, mọi chia sẻ liên quan đến vụ việc được Thu Phương xóa đi.

Giữa lúc màn "đá xéo" của Tuấn Hưng và Thu Phương đang căng thẳng, trên trang cá nhâncủa ca sĩ Duy Mạnh bất ngờ đăng tải một trạng thái kèm đường link Tuấn Hưng hát ca khúc Hãy về đây bên anh- bài hit từng đình đámcủa Duy Mạnh.

Nguyên văn dòng chia sẻ trên Facebook của nhạc sĩ Kiếp đỏ đen như sau: "Ô hay! Cứ tưởng chỉ có người khác mới bị ăn cắp nhạc để sử dụng tuỳ tiện, hóara mình cũng là nạn nhân à? Mình viết nhạc để tặng cho phụ nữ đẹp,mong tìm được chút cảm xúc! Đã một lần cho kẻ ăn cháo đá bát 2 bài hát để rồi họ quay lại cắn mình, vậy mà giờ họ còn hát nhạc của mình không xin phép...".

Tuấn Hưng và Duy Mạnh - 2

Với riêng Duy Mạnh, anh không quá coi trọng chuyện ca khúc bị sử dụng khi chưa xin phép.

Ngay sau khi dòng trạng thái trên được chia sẻ, cư dân mạngcho rằngngườiDuy Mạnh đang "nhắm" đến Tuấn Hưng.Tuy nhiênliên hệ với Duy Mạnh, nhạc sĩcho chúng tôibiết, dòng trạng thái đó không phải do anh viết mà là do một người em, đồng thời là trợ lý của anh, vì quá bức xúc việc ca khúc Hãy về đây bên anh bị sử dụng không xin phép đã viết những dòng này.

Ngay sau đó, Duy Mạnh đã yêu cầu người này xóa đi để tránh hiểu lầm.

Về vấn đề bản quyền tác giả, với tư cách là một nhạc sĩ, Duy Mạnh chia sẻ, anh ít khi bán ca khúc cho ai mà thườngtặng, trường hợp gần nhất là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng được anh tặng 2 ca khúc.

"Rất nhiều ca sĩ được tôi tặng hoặc cho sử dụng ca khúc của mình thoải mái. Tuy nhiêntrong một vài trường hợp, vì có lý do riêng tôi mới từ chối không cho người khác sử dụng bài hát của mình", Duy Mạnh nói.

Đối với Duy Mạnh, ngoại trừ những chương trìnhsân khấu lớn đã được lên kịch bản, ca sĩ muốn sử dụng ca khúc nào phải đăng ký, xin phép tác giả và trung tâm tác quyền. "Còn những show nhỏ hoặchát cho sân khấuhải ngoại, khán giả yêu cầutrong lúc cao hứng ca sĩ hát mà chưa kịp xin phép tác giả,tôi có thể thông cảm và cho đó là bình thường", nam ca sĩ chia sẻ.

Khi được hỏi về vụ ồn ào giữa Tuấn Hưng và Thu Phương, Duy Mạnh cho biết, anh vừa là ca sĩ vừa là nhạc sĩ nên thấy việc căng thẳng giữa hai người là không cần thiết.

Theo Duy Mạnh,tôn trọng bản quyền là việc rất quan trọng. Tuy nhiên trong trường hợp đó là phút cao hứng của ca sĩ hoặc hát theo yêu cầu của khán giả chứ không nằm trong chương trình, thì việc bắt buộc ca sĩ phải xin phép tác giả là hơi quá. "Chẳng hạn show diễn đó ở Mỹ thì không thể bắt ca sĩ phải gọi điện về xin phép nhạc sĩ sáng tác ngay lúc đó được", Duy Mạnhchốt lại vấn đề.

Nguồn 24h