Thị trường chứng khoán nhiều khu vực trên thế giới ghi nhận hiện tượng giảm nhẹ trong phiên giao dịch sáng nay sau vụ tấn công vào thủ đô Paris của Pháp hôm 13/11.
Chỉ số MSCI của châu Á-Thái Bình Dương (ngoài Nhật Bản) giảm 1%, sau khi đã mất 3% hồi tuần trước, theoReuters.
Tại Trung Quốc, chỉ số chứng khoán Shanghai Composite giảm 0,1%, còn chỉ số Shenzen Composite tại Thẩm Quyến tăng 0,8%.Chỉ số Hang Seng Index ở Hong Kong mất 1,4%.
Ảnh minh họa
Thị trường chứng khoánNhật Bản, Nikkei giảm mạnh nhất với mức 1,3%. Tuy nhiên không lâu sau đó, Nikkei đã tăng nhẹ. Chỉ số S&P ASX 200 của Úc mất 0,75.
Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi giảm 0,9%.
Nhìn chung thị trường chứng khoán châu Á giảm, nhưng đã có dấu hiệu hồi phục. Đồng euro trong khi đó đã giảm giá so với đồng USD. Giá euro trên thị trường hiệngiao dịchở mức 1 euro đổi 1.071 USD. Đồng euro cũng mất giá 0,5% so với đồng Yên của Nhật Bản.
Theo các chuyên gia, vụ tấn công toà soạn tạp chí Charlie Hebdon hồi tháng 1/2015 không gây tác động nhiều do mang tính chất tập trung vào 1 mục tiêu. Trong khi đó, vụ tấn công ở Paris có quy mô và thương vong lớn..
Vụ khủng bố Paris khiến nhà đầu tư lo ngại về tổn thương kinh tế mà châu Âu và nước Pháp sẽ gặp phải. Vì thế, để bảo vệ đồng tiền, các nhà đầu tư bán tháo chứng khoán để chạy sang mua vàng dự trữ.
Nguồn 24h
-
Thủ tướng: 'Việc nào TP.HCM làm tốt hơn, Chính phủ sẵn sàng giao'
-
Hơn 500 trường CĐ, TCN chuyển về Bộ LĐTBXH như thế nào?
-
Uống nước chanh ấm đều đặn cả năm không ốm đau bệnh tật, chẳng tốn tiền mua viên thuốc nào
-
Nhiều du thuyền cá nhân, TP.HCM xin thí điểm làm chỗ đậu
-
Mới 11 tuổi, bé gái đã có khối u nặng gần 1kg ở buồng trứng
-
Hy hữu: Kiếm tiền tỉ từ `cây bơ vàng độc nhất vô nhị`
-
Mùa bánh Trung thu khác lạ ở TP.HCM
-
Hai anh em 8x tay trắng tạo dựng công ty tranh gỗ
-
Ăn gì để cải thiện chức năng phổi sau khi mắc Covid-19?
-
Nữ tướng đồ hiệu `ngang cơ` Johnathan Hạnh Nguyễn