Con cá đuối khổng lồ (hay còn gọi là cá mặt quỷ), nặng hàng trăm kilogam vừa được một người dân Trung Quốc bắt được. Ông đã phải thuê chiếc máy cần cẩu và xe tải để vận chuyển nó về.
Zheng Wu là một ngư dân ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, ông đã bắt được con đuối khổng lồ, hay còn gọi là loài "cá quỷ" nặng vài trăm kilogam khiến nhiều người sửng sốt.
Zheng Wu kể lại rằng, đây là lần đầu tiên ông thấy một con cá quỷ có kích thước lớn như vậy. Ông đã phải thuê chiếc máy cần cẩu và xe tải để vận chuyển nó về.
Loài cá đuối điện (cá quỷ) xuất hiện khoảng 100 triệu năm trước và thường di cư từ khu vựcbiển Đôngvào vùng biển thuộc Phúc Kiến, Chiết Giang, Trung Quốc.

Đây không phải là lần đầu tiên ngư dân tại đây bắt được loài cá quỷ kỳ lạ này. Năm 2005, một con cá quỷ dài 4,2 m , rộng 3,5 m và nặng khoảng gần 1 tấn đã bị bắt ở đây và tặng lại cho Bảo tàng Công Nghệvà Khoa học Thượng Hải.
Trong họcá đuốithì cá đuối đại dương khổng lồ là loài lớn nhất. Chúng có thể nặng hơn 2 tấn và có sải vây dài khoảng 5,5 m. Các nhà khoa học tin rằng chúng có bộ não lớn nhất trong các loài cá.
Cá đuối đại dương khổng lồ sống ở độ sâu chừng 300m và chỉ ăn các loại sinh vật đại dương nhỏ hơn chúng. Cá không đẻ trứng như những loài cá khác mà chúngmang thaitrong 12 tháng rồi chỉ đẻ một con trong mỗi lứa.

Đặc trưng của chúng là sải vây dài hơn thân. Với hình dạng của mình, cá đuối được ví như “loài dơi khổng lồ dưới biển”.
Tờ Livescience cho hay, nhiều người gọi cá đuối khổng lồ là “cá quỷ dữ” vì hình dạng và kích thước của chúng. Tuy nhiên, đây lại là loài cá vô hại đối với con người.
Thế nhưng, một loại cá đuối khác lại rất nguy hiểm với con người, đó là cá đuối gai độc.

Cá đuối gai độc có thân mình dẹt gần giống hình tam giác, miệng tròn và mắt nằm trên đỉnh đầu. Thân mình con đực trưởng thành dài khoảng 0,8m và nặng khoảng 20kg.
“Phần đuôi của cá đuối gai độc trông giống như cái roi. Đuôi dài gần gấp 3 lần chiều dài thân mình. Trên đuôi có 2 cái gai, gai có các cạnh lởm chởm như răng cưa, nối với các tuyến tiết chất độc.
Khi đối mặt với kẻ thù, cá đuối gai độc thường dùng chiếc đuôi chứa chất độc của mình để làm vũ khí tự vệ”, tờ Lao động thông tin.
Nguồn 24h
-
Nắng nóng, phụ huynh rinh “bể bơi tận nhà” cho con
-
Bộ Y tế đưa Molnupiravir vào phác đồ điều trị Covid-19
-
Giới công nghệ : "Sôi sục " vì ông chủ “Microsoft " bất ngờ tuyên bố nghỉ hưu
-
Mảnh vỡ MH370 sẽ sớm dạt vào Indonesia?
-
2 năm vẫn chưa xử lý xong công trình vi phạm
-
Giáng sinh của bợm
-
Tìm hiểu về đèn Led tiết kiệm điện
-
Kiến nghị tăng thuế thuốc lá cao hơn đề xuất
-
Smartphone Find Muse mang phong cách "giới trẻ"
-
Đại gia trẻ Trung Quốc nhảy vào thị trường Việt
