Tại buổi họp báo ngày 28/8, ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa điều tra ra nguyên nhân 3 trẻ tử vong sau phẫu thuật.
![]() |
| Công an đang vận động khám nghiệm thi thể các cháu bé. Ảnh: Mẹ cháu Tuyết Vân, tử vong sau khi gây mê. Ảnh NLĐ |
Ông Khoa cho biết thêm, Công an tỉnh Khánh Hòa đang vận động 3 gia đình trẻ tử vong sau phẫu thuật từ thiện khám nghiệm tử thi.
“Lực lượng điều tra sẽ khám nghiệm tử thi theo quy định pháp luật, phối hợp kết quả từ hội đồng chuyên môn Sở Y tế, nếu thấy có dấu hiệu tội phạm sẽ khởi tố vụ án”, ông Khoa cho hay.
Mới đây, trung tâm OSCA, đơn vị trực tiếp phẫu thuật đã nhận trách nhiệm. Trung tâm đã có báo cáo với cơ quan chức năng về 3 trường hợp tử vong.
Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Vũ Quốc Bình, Cục trưởng Cục Quân Y cho biết, trong sự việc này phía bệnh viện 87 (thuộc Bộ quốc phòng) chỉ là đơn vị đứng ra cho mượn địa điểm tổ chức phẫu thuật. Mọi vấn đề liên quan đến chuyên môn, kỹ thuật, giấy phép đã được Sở Y tế Khánh Hòa kiểm tra.
Trước đó, 3 cháu Nguyễn Ngọc Tuyết, Nguyễn Quang Minh, Pi Năng Tuấn Hữu ở Khánh Hòa được Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ phẫu thuật nụ cười (OSCA, Hà Nội) phối hợp với Bệnh viện Quân y 87 phẫu thuật hở hàm ếch miễn phí.
Đây là 3 cháu đầu tiên tử vong sau khi Chương trình thực hiện thành công hàng loạt cho các em nhỏ ở Đắk Lắk, Hải Phòng, Thái Bình, Hà Nội, Hòa Bình, Lâm Đồng, Cà Mau...
Đến nay, Bộ Y tế đã yêu cầu các đơn vị đình chỉ ngay hoạt động phẫu thuật nhân đạo của Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ phẫu thuật nụ cười.
Tại cuộc họp báo, nhiều câu hỏi của các phóng viên về căn cứ pháp lý cho những hoạt động của OSCA được đặt ra cho đại diện Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), Cục quân y (Bộ Quốc phòng) và Sở Y tế Hà Nội.
Ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội khẳng định: Đến giờ phút này, OSCA vẫn chưa làm hồ sơ xin cấp phép khám chữa bệnh trên địa bàn TP. Hà Nội. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình, phục hồi chức năng, vật lý trị liệu, y học thẩm mỹ và tạo hình chưa đủ căn cứ để Trung tâm này tổ chức các hoạt động khám chữa bệnh ở Hà Nội.
Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục quản lý khám chữa bệnh đã khẳng định: Tuy là hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo, miễn phí cho trẻ em, nhưng các bác sĩ, nhân viên y tế tham gia đều phải thực hiện đúng Luật khám chữa bệnh.
Bác sĩ Phạm Văn Ái không có chứng chỉ hành nghề thẩm mỹ, nhưng cũng không tham gia trực tiếp việc mổ mà chỉ tổ chức. Các cán bộ y tế tham gia đều có chứng chỉ hành nghề. OSCA đã thực hiện mổ nhân đạo cho 2.000 trường hợp ở nhiều tỉnh/TP, tất cả đều an toàn, không xảy ra sai sót.
Nguồn: VTC News
{fcomment}
-
Doanh nghiệp bánh kẹo rục rịch tăng giá
-
Sáng 1/6: Thêm 111 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng TPHCM 51 ca đều liên quan Hội thánh Phục Hưng
-
Vụ vỡ nợ gây chấn động ngành địa ốc Trung Quốc
-
Hướng dẫn chi tiết về đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022
-
Hoa hậu Hàn bế tắc khi chồng trẻ kém 18 tuổi thất nghiệp kéo dài
-
Cốm tiêu hóa Upi - Sản phẩm nên có sẵn trong tủ thuốc của mỗi gia đình có trẻ nhỏ
-
Đưa Tuồng vào học đường: Giữ cho lớp sau
-
"Bước nhảy" ngoạn mục trong 10 năm kinh tế Việt - Mỹ
-
Xóa hình xăm giá bao nhiêu tiền? Bảng giá xóa xăm mới nhất
-
5 cô gái đâm chết người vì bị rủ đi khách sạn

