Warren Buffett: 'Đừng sử dụng thẻ tín dụng như một ống tiết kiệm'

ngày 05/05/2020

Trong cuộc họp cổ đông thường niên của Berkshire Hathaway, Warren Buffett nói: "Tôi nghĩ mọi người nên tránh sử dụng thẻ tín dụng như một ống tiết kiệm".

Nhà sáng lập của Berkshire Hathaway kể lại rằng một người bạn đã đến gặp ông và hỏi cô nên làm gì với một số tiền vừa kiếm được.

Buffett nhớ lại: "Tôi đã hỏi số nợ trong thẻ tín dụng của cô ấy là bao nhiêu? Và cô ấy nói không nhớ rõ, nhưng lãi suất phải trả là khoảng 18%".

Theo WalletHub, lãi suất thẻ tín dụng trung bình là khoảng 15%.

Ông chủ của Berkshire nói: "Tôi không có hướng dẫn đầu tư nào để kiếm ra 18% đó. Nếu tôi nợ bất kỳ khoản tiền nào ở mức lãi suất như vậy, điều đầu tiên tôi làm khi có tiền là trả hết số nợ của mình".

"Trả hết nợ xấu còn tốt hơn bất cứ khoản đầu tư nào", ông nhấn mạnh.

Ngày 3/5, Berkshire Hathaway đã có cuộc họp cổ đông thường niên được mong đợi nhất. Ảnh: Getty.

Thẻ tín dụng là sản phẩm tài chính được sử dụng nhiều nhất ở Mỹ, với 60% người tiêu dùng, gần 170 triệu người đang nắm giữ một, hoặc nhiều thẻ tín dụng.

Theo báo cáo 8/2019 của Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng Mỹ, cuối năm 2018, tổng số dư thẻ tín dụng tại nước này là khoảng 900 tỷ USD.

Theo Experian, chủ tài khoản nợ trung bình khoảng 6.200 USD nợ thẻ tín dụng.

Điều này thật vô nghĩa, bạn có thể kiếm tiền khi mang trong mình một khoản nợ như vậy. Tôi khuyên mọi người hãy trả bất cứ khoản nợ nào có lãi suất trên 12% ngay khi có tiền", nhà tiên tri xứ Omaha nhấn mạnh.


Nguồn: Báo Zing