Ngày 30/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký văn bản đồng ý chủ trương đầu tư dự án thành lập Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam.
Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam dự kiến sẽ đào tạo hệ đại học 4 năm các chuyên ngành gồm: điều dưỡng, phục hồi chức năng, vật lý trị liệu và dụng cụ chỉnh hình chân tay giả.
Trường cũng đào tạo hệ cao đẳng 3 năm các chuyên ngành: điều dưỡng, xét nghiệm y học. Ngoài đào tạo, trường còn nghiên cứu khoa học có ứng dụng các công nghệ y học và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ giáo dục.
Theo cam kết, trường sẽ đi vào hoạt động sau 2 năm được cấp phép đầu tư. Dự kiến, vốn điều lệ hơn 86 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư hơn 421 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích khoảng 30ha. Sau 4 năm đi vào hoạt động, trường sẽ có quy mô 1.200 sinh viên, đội ngũ giảng dạy có 80 giảng viên (trong đó có 10 tiến sỹ người nước ngoài và 18 tiến sỹ người Việt Nam); đảm bảo tỷ lệ 15 sinh viên/1 giảng viên.
Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam là loại hình trường đại học có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận, do Học viện Y khoa Waseda và một số tổ chức, cá nhân của Nhật Bản đầu tư tại tỉnh Hưng Yên.
Tại văn bản ngày 30/7, Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, các bộ, cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng Dự án theo đúng quy định tại Nghị định 73 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác quốc tế, đầu tư trong lĩnh vực giáo dục, đồng thời tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam là trường đại học y khoa quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.
{fcomment}
-
Báo động về đào tạo nhân lực ngành điều dưỡng
-
Cuộc sống mới bên đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận
-
Nữ thủ khoa kép xinh đẹp của Học viện cảnh sát
-
Quả lạ núi rừng tràn xuống phố "lấy lòng" chị em
-
Bị cấm yêu, nữ sinh lớp 12 nhảy cầu tự tử
-
Nhà ở TP.HCM thấp hơn đường cả mét, người thuê trả mặt bằng hàng loạt
-
Đại gia ngân hàng ‘ngã ngựa’, tỷ phú Việt có tuần `bợt mặt`
-
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến lãnh đạo hai viện quốc hội Nga
-
Tết đặc biệt của hộ lý ở khu cách ly
-
Tổng Bí thư: “Ra khỏi nhà, không có tiền là việc không… trôi”
