Mới sang tuần, đại gia đua nhau “hốt bạc”

ngày 08/05/2018

Phiên giao dịch sáng nay (8/5) rất được chờ đợi để nhà đầu tư xác định xu hướng thị trường. Trước đó, vào hôm qua, chỉ số chính của thị trường chứng khoán Việt Nam đã có phiên tăng điểm mạnh nhất 2 tháng với mức tăng đạt 35,46 điểm, tương ứng 3,45%. 

Phiên giao dịch sáng nay (8/5), mặc dù diễn biến giằng co song VN-Index vẫn tạm nghỉ ở mức giá xanh, tăng 6,25 điểm tương ứng 0,59% lên 1.068,51 điểm. HNX-Index giảm 0,14 điểm tương ứng 0,11%.

Đây là phiên giao dịch rất được chờ đợi để nhà đầu tư xác định xu hướng thị trường. Trước đó, vào hôm qua, chỉ số chính của thị trường chứng khoán Việt Nam đã có phiên tăng điểm mạnh nhất 2 tháng với mức tăng đạt 35,46 điểm, tương ứng 3,45%. Đồng thời, HNX-Index của sàn Hà Nội cũng tăng 3,98 điểm, tương ứng 3,25%.

Với sự bùng nổ của chỉ số, nhiều nhà đầu tư hy vọng, thị trường có thể đã tạo đáy xong và thiết lập thời kỳ tăng trưởng mới.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ, thanh khoản thị trường vẫn còn khá yếu, cho thấy dòng tiền lớn vẫn đứng ngoài thị trường. Điều này khiến xu hướng tăng vẫn chưa rõ ràng. Cụ thể, lượng tiền đổ vào sàn TPHCM (HSX) phiên sáng mới chỉ đạt 2.222,3 tỷ đồng, và sàn Hà Nội (HNX) là 352,25 tỷ đồng.

Dòng tiền lớn vẫn đứng ngoài thị trường trong khi một số nhà đầu tư đã thắng lợi với hoạt động giao dịch T+3 (ảnh minh hoạ: TTXVN)
Dòng tiền lớn vẫn đứng ngoài thị trường trong khi một số nhà đầu tư đã thắng lợi với hoạt động giao dịch T+3 (ảnh minh hoạ: TTXVN)

Một số cổ phiếu sáng nay vẫn giữ được đà tăng tích cực của hôm qua. PNJ sáng nay tăng 3.000 đồng tương ứng 1,6% lên 185.900 đồng/cổ phiếu. Hôm qua, mã này đã tăng trần mới mức tăng đạt 11.900 đồng. Như vậy, qua hai phiên tăng mạnh đầu tuần, bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận có thêm 148,6 tỷ đồng.

SAB sau phiên tăng trần 15.300 đồng, sáng nay tăng nhẹ 700 đồng, tổng mức tăng đạt 16.000 đồng giúp Công ty TNHH Vietnamm Beverage có thêm 5.498,2 tỷ đồng. Tỷ phú Thái Charoen Sirivadhanabhakdi là người đứng sau công ty này.

VJC của Vietjet Air tăng thêm 5.000 đồng tương ứng 2,7% trong phiên sáng nay sau khi đã tăng 6.000 đồng (3,4%) và phiên hôm qua giúp bà Nguyễn Thị Phương Thảo có thêm 1.853,6 tỷ đồng trong tài khoản.

Ngoài ra, HPG tăng tổng cộng 2.900 đồng trong phiên hôm qua và sáng nay cũng đã đưa khối tài sản của tỷ phú Trần Đình Long lên 21.710,8 tỷ đồng, tăng 1.106,5 tỷ đồng so với cuối tuần trước.

NVL của Novaland cũng tăng tốt, tăng 2.400 đồng tương ứng 4,5% sau khi đã tăng 1.900 đồng (3,7%), chấm dứt chuỗi giảm sâu 5 phiên liên tục trước đó. Nhờ vậy, ông Bùi Thành Nhơn, ông chủ tập đoàn này lấy lại được 820,8 tỷ đồng.

Nhìn chung, biến động chỉ số sáng nay cho thấy thị trường vẫn còn rung lắc rất mạnh. Giới phân tích vẫn đang đưa ra đánh giá thận trọng về xu hướng thị trường.

Ông Dương Văn Chung - Giám đốc khu vực miền Bắc Công ty chứng khoán MBS đánh giá đây là nhịp hồi phục kỹ thuật, chưa phải xu hướng đi lên lớn. Thị trường chủ yếu tăng dựa trên những mã có tính chất giảm sâu, bật mạnh lại mà chưa đến nhiều về yếu tố cơ bản.

“3 phiên vừa qua hồi phục với thanh khoản thấp nên tôi nghi ngờ về tính bền vững. Dù vậy, tôi vẫn kỳ vọng nhịp hồi phục này tính bằng tuần, tối đa 1.128 điểm chứ không phải nhịp hồi phục T+”, ông Chung cho hay.

Bích Diệp

Nguồn Dân trí