Triều Tiên hôm nay tuyên bố sẽ tăng cường bảo vệ lực lượng răn đe hạt nhân "vô giá", đối lập với các thông tin nói rằng nước này có thể sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán đa phương về giải trừ hạt nhân.
Một xã luận dài được đăng tải trên trang nhất nhật báo Rodong Sinmun của đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền ngày 29/5 nói lực lượng răn đe hạt nhân mạnh mẽ là sự đảm bảo duy nhất cho một "chiến thắng cuối cùng" nhằm chống lại các lực lượng đế quốc.
"Chúng tôi sẽ tăng cường sự bảo vệ đối với kho báu hạt nhân vô giá này và tiến hành các trận đánh với sức mạnh lớn hơn để chống lại những kẻ đế quốc", bài báo viết.
Bài viết trên được đăng tải chỉ ít ngày sau khi báo chí nhà nước Trung Quốc cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thông báo với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng Bình Nhưỡng có thể cân nhắc nối lại các cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân 6 bên.
Theo Xinhua, thông điệp trên được chuyển đi trong một lá thư mà đặc phái viên của ông Kim Jong-un chuyển cho Chủ tịch Trung Quốc trong chuyến thăm Bắc Kinh hồi tuần trước.
Truyền thông nhà nước Triều Tiên xác nhận có chuyển thức thư, nhưng không đề cập tới một đề xuất đối thoại.
Bài xã luận trên tờ Rodong Sinmun hôm nay là bài viết mới nhất trong hàng loạt bài bình luận được đăng tải những ngày gần đây, vốn tái khẳng định rõ cam kết của Triều Tiên nhằm theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân.
Trong một sự ám chỉ rõ ràng tới Iraq và Libya, tờ Rodong Sinmun nói rằng các quốc gia không có lực lượng răn đe đủ mạnh hoặc đồng ý từ bỏ các chương trình vũ khí hạt nhân rút cuộc đã trở thành "nạn nhân của sự xâm lược".
Hàn Quốc tỏ ra nghi ngờ về đề xuất đàm phán mà truyền thông Trung Quốc đăng tải. Các nhà quan sát tại Hàn Quốc cho rằng đó là một nỗ lực nhằm "lấy lòng" Bắc Kinh, hơn là một nguyện vọng thực sự.
Triều Tiên từng nhiều lần tuyên bố không đàm phán về chương trình hạt nhân. Còn Mỹ và Hàn Quốc kiên định rằng Bình Nhưỡng phải chứng minh cam kết của mình trong việc từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân trước khi các cuộc đàm phán chính thức tái khởi động.
An Bình
Theo AFP
{fcomment}
-
Thi THPT quốc gia 2017: Dự kiến cả nước sẽ là một nhóm xét tuyển
-
Smartphone chip S778G, RAM 12 GB, sạc 60W, giá 11,65 triệu đồng
-
Mario Gomez chống nạng cùng bạn gái đến sân
-
Thủ tướng: Chính phủ đề xuất giảm thời gian cho thuê đất tại đặc khu
-
Kinh doanh hàng thùng tại Miền Bắc - địa chỉ bán buôn nào uy tín, chất lượng?
-
Triển lãm hàng đầu Đông Nam Á về gốm sứ rậm rịch ra mắt
-
Trung Quốc số hóa chuỗi cung ứng thực phẩm theo cách đặc biệt
-
Chủ cửa hàng iPhone lừa khách Việt kiện dân Singapore
-
Thị trường ô tô điện ở VN có khả thi?
-
Trình diễn pháo hoa Đà Nẵng: Bí ẩn `Bản giao hưởng sắc màu`