Theo Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc, việc Mỹ - Hàn tập trận chung buộc Triều Tiên phải có biện pháp phản ứng lại.
Cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc trong tuần này là một “gợi mở thách thức” đối với đề nghị của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, nhằm giảm bớt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Đó là phát biểu của Đại sứ của Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc, SosePyong đưa ra hôm 15/01.
Ông SosePyong nói: “Mỹ nói rằng các vụ thử hạt nhân và các cuộc tập trận chung là tách biệt, không liên quan với nhau. Vì thế, cũng thật là vô lý khi gắn các lệnh cấm thử nghiệm hạt nhân với các cuộc diễn tập quân sự chung.
Việc Mỹ và Hàn Quốc vẫn tổ chức các cuộc diễn tập trên biển là một sự gợi mở thách thức, buộc Triều Tiên phải phản ứng lại để loại bỏ các mối nguy hiểm của chiến tranh, và cũng để giảm bớt sự căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên”
Ông SosePyong đồng thời cảnh báo những hậu quả khôn lường về một cuộc chiến tranh hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.
Hôm 10/1 trước đó, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đưa ra một đề xuất với Mỹ rằng Bình Nhưỡng sẽ tạm dừng việc thử hạt nhân của mình nếu Mỹ đồng ý tạm hủy bỏ cuộc tập trận quân sự thường niên với Hàn Quốc.
Triều Tiên còn gợi ý đối thoại với Mỹ để mở đường cho tiến trình hòa bình cho bán đảo Triều Tiên. Song, việc Mỹ thẳng thừng bác bỏ đề nghị được cho là thiện chí đó khiến Bình Nhưỡng coi đây là một mối đe dọa không hề nhỏ.
![]() |
Đại sứ Triếu Tiên tại Liên Hợp Quốc SosePyong |
Việc Mỹ và Hàn Quốc vẫn tổ chức các cuộc diễn tập trên biển là một sự gợi mở thách thức, buộc Triều Tiên phải phản ứng lại để loại bỏ các mối nguy hiểm của chiến tranh, và cũng để giảm bớt sự căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên”
Ông SosePyong đồng thời cảnh báo những hậu quả khôn lường về một cuộc chiến tranh hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.
Hôm 10/1 trước đó, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đưa ra một đề xuất với Mỹ rằng Bình Nhưỡng sẽ tạm dừng việc thử hạt nhân của mình nếu Mỹ đồng ý tạm hủy bỏ cuộc tập trận quân sự thường niên với Hàn Quốc.
Triều Tiên còn gợi ý đối thoại với Mỹ để mở đường cho tiến trình hòa bình cho bán đảo Triều Tiên. Song, việc Mỹ thẳng thừng bác bỏ đề nghị được cho là thiện chí đó khiến Bình Nhưỡng coi đây là một mối đe dọa không hề nhỏ.
Theo VTC News
Tin nên đọc
-
Bé bị muỗi đốt, bôi gì cho đúng?
-
Yêu cầu khi lắp đặt điều hòa không khí
-
Hàng trăm sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội "trượt oan" vì đề thi sai?
-
Ẩn họa từ những công trình 'mọc' sát chân đê sông Hồng
-
HLV Miura đang đặc biệt ưu ái HAGL?
-
Du học Nhật Bản 2022 - Đến ngay NKDV
-
Vn-Index lên cao kỷ lục sau gần 5 năm
-
Nơi nào có môi trường kinh doanh tốt nhất Việt Nam?
-
Những nghi vấn vay mượn ý tưởng của thời trang Việt
-
Bộ Ngoại giao Việt – Lào lần đầu tổ chức hội thảo về ngoại giao kinh tế