Trao giải cuộc thi video giao lưu văn hóa Việt Nam - Thái Lan

ngày 25/09/2021

Tối 24/9, Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức lễ trao giải trực tuyến cuộc thi sáng tạo video 'Tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan trong thời kỳ bình thường mới'.

Cuộc thi sáng tạo video "Tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan trong thời kỳ bình thường mới" (Thai-Vietnamese Friendship in the New Normal) được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thái Lan. Ban Tổ chức đã nhận được 20 video dự thi của các bạn trẻ Việt Nam và Thái Lan, với nhiều nội dung phong phú như văn hóa, ẩm thực, du lịch, nghệ thuật, danh lam thắng cảnh…

Kết quả chung cuộc, giải Nhất được trao cho video của cặp thí sinh Lê Hương Giang và Duangjai Phairotwarakan. Giải Nhì dành cho video của 2 thí sinh Huỳnh Lê Minh Toàn và Prorawat Wichitpan. Giải Ba thuộc về video của 2 thí sinh Phạm Thị Phước Hoài và Henriette Erawan Kamphorst. Trong đó, video đại giải Nhất của Lê Hương Giang và Duangjai Phairotwarakan cuốn hút với người xem bằng ý tưởng độc đáo trong cách giới thiệu về đất nước, văn hóa của hai quốc gia; cũng như khả năng ca hát ấn tượng khi hai thí sinh hòa giọng trong các ca khúc tiếng Việt và tiếng Thái Lan.

Giải Nhất được trao cho video của 2 thí sinh Lê Hương Giang và Duangjai Phairotwarakan

Chia sẻ về trải nghiệm trong cuộc thi lần này, bạn Lê Hương Giang cho biết đã mất hơn 3 tuần để thực hiện video, từ khâu kịch bản đến quay phim và hậu kỳ. Dù khá bận nhưng cả hai đều cố gắng sắp xếp thời gian để trò chuyện và triển khai. Nhờ cuộc thi, Lê Hương Giang và người bạn Thái Lan có dịp kết nối thường xuyên hơn, sau thời gian dài không gặp mặt.

"Ngoài việc muốn gửi tới mọi người những thông tin cơ bản về Thái Lan và Việt Nam, chúng tôi cũng muốn thể hiện lòng thiện cảm đối với nước bạn vì cả hai đều đã có dịp ghé thăm đất nước của nhau. Video cũng gửi đi thông điệp nhằm cổ vũ mọi người trong tình hình dịch bệnh, kêu gọi sự chung tay bảo vệ bản thân và cộng đồng để sớm cùng nhau sớm vượt qua đại dịch Covid-19" - Lê Hương Giang nói.

Ông Nikorndej Balankura – Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải trực tuyến. Nguồn: Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam

Các video đạt giải đều cho thấy sự công phu, kỹ lưỡng cả về nội dung và kỹ thuật thực hiện. Qua những ý tưởng thú vị, cách dẫn chuyện độc đáo cùng hỉnh ảnh đẹp mắt, sinh động của video dự thi, các thí sinh đã mang đến những thông điệp tươi vui, truyền cảm hứng cho giới trẻ và nhân dân hai nước trong bối cảnh khó khăn vì dịch bệnh Covid-19; đồng thời góp phần thắt chặt tình hữu nghị hai nước Việt Nam – Thái Lan.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Nikorndej Balankura – Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam chia sẻ sự ấn tượng với sức sáng tạo, kỹ năng, nỗ lực và sự cống hiến của tất cả các thí sinh: "Mặc dù có thể không chiến thắng trong cuộc thi, nhưng tôi tin rằng các bạn đều đã có những trải nghiệm quý báu cùng những người bạn tuyệt vời sau khi tham gia hoạt động này".

Ông Ngô Minh Hiển – Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải trực tuyến. Ảnh cắt từ video.

Tại lễ trao giải, ông Ngô Minh Hiển – Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nhấn mạnh: "Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, các tác phẩm dự thi là minh chứng cho tình hữu nghị giữa hai nước sẽ vượt qua mọi nghịch cảnh, khó khăn; để nhân dân hai nước nói chung và giới trẻ nói riêng có thể gần nhau hơn, hiểu nhau hơn và cùng nhau bước tiếp, phát triển mối quan hệ hữu nghị bền chặt Việt Nam – Thái Lan"./.

Nguồn vov.vn