Thực phẩm bổ sung mang nhãn hiệu ABC Dophilus vì bị phát hiện có chứa nấm Rhizophus oryzae có thể gây nhiễm trùng nấm.
Cơ quan Tiêu chuẩn thực phẩm của Anh (FSA) thông báo Công ty Solgar đã tiến hành thu hồi các lô hàng thực phẩm bổ sung mang nhãn hiệu ABC Dophilus.
Sản phẩm này bị phát hiện có chứa nấm Rhizophus oryzae có thể gây nhiễm trùng nấm được biết đến với tên mucormycosis. Nhiễm trùng này có thể gây ra các vấn đề sức khỏe cho người tiêu dùng, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương như trẻ sinh non, trẻ sơ sinh, trẻ em và người có hệ miễn dịch yếu.
Sản phẩm này đã được bày bán trên thị trường dưới nhãn hiệu thực phẩm bổ sung cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Chi tiết về sản phẩm như sau: Tên sản phẩm: ABC Dophilus; Lọ 49,6 g (1,75oz); Số lô: 074024-01R, 074024-01, 074024-02; Hạn sử dụng: trước tháng 7/2015.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã tiến hành rà soát kiểm tra sản phẩm trên và kết quả cho thấy từ ngày 01/01/2012 đến nay, Cục An toàn thực phẩm chưa cấp chứng nhận cho sản phẩm nói trên.
![]() |
Sản phẩm này đã được bày bán trên thị trường dưới nhãn hiệu thực phẩm bổ sung cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Chi tiết về sản phẩm như sau: Tên sản phẩm: ABC Dophilus; Lọ 49,6 g (1,75oz); Số lô: 074024-01R, 074024-01, 074024-02; Hạn sử dụng: trước tháng 7/2015.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã tiến hành rà soát kiểm tra sản phẩm trên và kết quả cho thấy từ ngày 01/01/2012 đến nay, Cục An toàn thực phẩm chưa cấp chứng nhận cho sản phẩm nói trên.
Theo VTC News
{fcomment}
Tin nên đọc
-
Messi cắt ngang buổi phỏng vấn vì HLV tuyển Croatia
-
VN-Index giằng co trong vùng 1.260 – 1.285 điểm
-
Những lần tới Việt Nam của Hillary Clinton
-
Đội tuyển dự thi Olympic Toán quốc tế đại thắng trở về
-
Bộ Ngoại giao Việt – Lào lần đầu tổ chức hội thảo về ngoại giao kinh tế
-
Khám phá những chiếc ô tô bay có giá siêu đắt
-
Tài sản ngân hàng "bốc hơi" gần 70.000 tỷ đồng
-
Ngành Kiểm sát Đồng Nai triển khai văn phòng điện tử
-
Châu Âu lạm phát chưa từng thấy
-
Cảnh báo làn sóng dịch COVID-19 thứ 4 tại Ba Lan

