Thực hư xe hơi Volkswagen một chỗ ngồi rẻ bằng xe Wave

ngày 05/09/2015

Mẫu xe hơi Volkswagen L1 một chỗ ngồi được cho là có giá bán chỉ 600 USD (khoảng 13,5 triệu đồng) tại Trung Quốc khiến nhiều người mơ mộng.

Xe Volkswagen rẻ bằng xe Wave?

Không lâu sau khi trình diện bản concept về mẫu xe Volkswagen L1 (VW L1) tại Triển lãm xe hơi Frankford 2009, hãng xe nổi tiếng Volkswagen được tin đã sản xuất loại ô tô siêu nhỏ, một chỗ ngồi này tại Trung Quốc.

Thực hư xe hơi Volkswagen một chỗ ngồi rẻ bằng xe Wave - 1

VW L1 chạy thử nghiệm trên đường phố.

Một năm sau đó, cư dân mạng kháo nhau rằng VW L1 đã sẵn bán ra tại Thượng Hải, Trung Quốc với giá rẻ không tưởng ở mức 600 USD (khoảng 13,5 triệu đồng).

Đáng nói là giá rẻ như vậy nhưng xe lại có các tính năng cao cấp. VW L1 được cho là sử dụng động cơ đơn chạy diesel, có khả năng đạt tốc độ hành trình từ 60-70 mph tương đương với 96,6-112,6 km/h. Đặc biệt chỉ số tiêu thụ nhiên liệu của xe chỉ ở mức 250 MPG (khoảng 0,91 lít/100 km). Với một bình xăng đầy 1,7 gallons (6,35 lít), VW L1 có thể đi được quãng đường dài tới 404 miles (khoảng 650,17 km).

Thực hư xe hơi Volkswagen một chỗ ngồi rẻ bằng xe Wave - 2

VW L1 được cho có khả năng siêu tiết kiệm nhiên liệu.

Ở đường hỗn hợp VW L1 có thể đạt chỉ số tiết kiệm nhiên liệu 189 MPG (khoảng 1,245 lít/100 km). và chỉ số khí thải CO2 chỉ ở mức 39 g/km.

Không những thế, theo như bản mẫu trước đó thì thân xe còn được cấu trúc bằng các vật liệu như nhôm và sợi carbon. Vì vậy trọng lượng của xe chỉ nặng 380 kg. Hơn nữa, VW L1 còn có khả năng bảo vệ va đập bên và lật xe không kém gì các xe đua GT. Điểm thú vị khác là VW L1 có thiết kế cánh cửa đơn dạng cánh chim.

Xe VW L1 hay XL1?

Thực ra việc sản xuất mẫu xe hơi nhỏ như VW L1 là một chiến lược phát triển của hãng xe uy tín Volkswagen, Đức. Bản mẫu thiết kế xe hơi đầu tiên dạng này được công bố từ tháng 4 năm 2002 bởi Tiến sĩ Ferdinand Piech thuộc hãng Volkswagen.

Thực hư xe hơi Volkswagen một chỗ ngồi rẻ bằng xe Wave - 3

VW L1 có thiết kế cửa cánh chim.

Tiếp sau đó đến Triển lãm Frankfurt, mẫu xe nhỏ trên của Volkswagen mới chính thức được đặt tên là L1. Tiếp sau đó thế hệ thứ ba thuộc gia đình xe hơi siêu nhỏ này của Volkswagen ra đời mang tên XL1. Trong tháng 2.2012, hãng xe này đã xác nhận một số lượng XL1 đã được sản xuất vào năm 2013 với số lượng 250 chiếc.

Thực hư xe hơi Volkswagen một chỗ ngồi rẻ bằng xe Wave - 4

VW L1 chỉ là bước đệm để phát triển XL1 chứ không đi vào sản xuất?

Điều lạ là trước đó tại Triển lãm Frankfurt 2009, Volkswagen cũng tuyên bố sẽ đưa mẫu L1 vào sản xuất trong năm 2013. Hiện chưa rõ L1 có được Volkswagen sản xuất tại Trung Quốc hay không nhưng nếu có thì đây quả là một bước đột phá của Volkswagen trong việc “đại hạ giá” sản phẩm của mình.

Thực hư xe hơi Volkswagen một chỗ ngồi rẻ bằng xe Wave - 5

XL1 được bán tại Trung Quốc năm 2013 với giá chát 205.000 USD.

Tuy nhiên, theo Carnewschina.com ngày 24.10.2013, “đàn em” của L1 là XL1 đã được Volkswagen bán tại Trung Quốc. Mẫu xe này cũng có khả năng siêu tiết kiệm nhiên liệu chỉ 0,9 lít/100 km. Tất nhiên giá xe không rẻ chút nào khi ở mức 205.000 USD (khoảng 4,6 tỷ đồng).

Với mức giá này của XL1 chắc hẳn nhiều người sẽ khó mà tin L1 lại chỉ có giá 600 USD như vẫn được đồn đoán.

Nguồn 24h