Thông xe đường lên núi Cấm sau vụ đá khổng lồ lăn

ngày 17/11/2012


Sau khi khảo sát lại toàn tuyến đường lên núi Cấm sau vụ tai nạn lở đá rơi trúng xe khách làm 6 người thiệt mạng, xảy ra vào ngày 5/5/2012, UBND tỉnh An Giang đã cho thông xe đường lên núi Cấm kể từ 8 giờ ngày 17/11 để phục vụ khách tham quan du lịch, đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân trên núi Cấm.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, trong giai đoạn 3, công tác xử lý các tảng đá mất an toàn nằm trong 17 điểm đã được Công ty TNHH một thành viên Hữu Duẩn thực hiện tốt và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

 

17111
Toàn bộ các tảng đá tại hiện trường vụ lở đá ngày 5/5/2012 đã được đơn vị thi công di chuyển hết

Tuy nhiên, khi bước vào mùa mưa, UBND huyện Tịnh Biên đã tổ chức đoàn công tác đến núi Cấm khảo sát lại một lần nữa và phát hiện thêm 3 điểm có nguy cơ sạt lở đất đá. Ông Nguyễn Hữu Duẩn, Giám đốc Công ty TNHH Hữu Duẩn cho biết, quá trình thực hiện giải phóng các tảng đá trên núi Cấm giai đoạn 4 rất khó khăn, phức tạp, do phía dưới chân núi có khoảng 22 hộ dân đang sinh sống và làm vườn. Phía đơn vị thi công và UBND xã cùng ngành chức năng phải đến từng nhà vận động dân tạm thời di tản khỏi hiện trường đang thi công vào 2 buổi sáng chiều. Tất cả các kỹ thuật “treo” lại những tảng đá trên núi đều được thực hiện bằng phương pháp thủ công, sau đó dùng xe tải chở xuống núi.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, ngay sau khi xảy ra vụ lở đá kinh hoàng, lãnh đạo tỉnh An Giang đã phong tỏa hoàn toàn tuyến đường chính lên núi Cấm. Nay tuy núi Cấm cơ bản đã an toàn và đường được thông xe song TS Lê Ngọc Thanh, Viện trưởng Viện Địa lý tài nguyên TPHCM, vẫn khuyến cáo tuyến đường lên núi Cấm cần hạn chế tải trọng và tốc độ của xe bốn bánh, tránh gây ra dư chấn kích thích đá lăn; đồng thời phải kiểm tra, duy tu định kỳ vào thời điểm trước mùa mưa để phòng tránh nguy cơ sạt lở.