Việt Nam góp 1, Trung Quốc góp 76 tỷ phú mới năm 2017

ngày 22/03/2017

2017 là năm kỷ lục đối với những người giàu có nhất hành tinh, khi số lượng tỷ phú tăng 13% lên 2.043 người, so với 1.810 người năm ngoái. Đây là lần đầu tiên danh sách tỷ phú của Forbes có trên 2.000 người kể từ khi bảng xếp hạng này được tiến hành cách đây 31 năm.

Việt Nam góp 1, Trung Quốc góp 76 tỷ phú mới năm 2017

Trong danh sách năm nay, khối tài sản của những đại gia này tăng 18%, lên 7,67 nghìn tỷ. Bên cạnh đó, số lượng tỷ phú giàu có hơn vượt trội hơn hẳn so với những người nghèo đi, với con số gấp 3 lần.

Không có gì ngạc nhiên khi Bill Gates là người giàu nhất thế giới năm thứ 4 liên tiếp và là năm thứ 18 trong 23 năm có mặt tại danh sách. Khối tài sản của ông đạt 86 tỷ USD, tăng mạnh so với 75 tỷ USD năm ngoái.

ảnh 1
Jeff Bezos lần đầu tiên lọt vào Top 3
Trong khi đó, ông chủ của Amazon Jeff Bezos có 1 năm tuyệt vời nhất so với bất kỳ ai trên trái đất, khi khối tài sản năm qua tăng thêm 27,6 tỷ USD, hiện ở mức 72,8 tỷ USD. Với bước nhảy vọt này, Jeff Bezos lọt vào Top 3 lần đầu tiên, tăng 2 bậc so với vị trí thứ 5 năm 2016.

Tỷ phú Warren Buffett là người có năm tuyệt vời thứ hai sau Jeff Bezos, nhưng lại là người được hưởng lợi lớn nhất khi ông Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ. Với việc khối tài sản tăng thêm 14,8 tỷ USD, Buffett đã giành lại vị trí thứ hai từ tay Amancio Ortega, người sáng lập Zara.

Người sáng lập Facebook cũng có một năm đáng nhớ khi lần đầu tiên lọt vào top 5, nhờ khối tài sản tăng thêm 11,4 tỷ USD trong 12 tháng qua.

Trong danh sách năm 2017 của Forbes, có 195 gương mặt mới. Trong số đó, Đại lục đóng góp 76 người, số lượng nhiều nhất và vượt trội so với các quốc gia khác. Mỹ là đất nước đứng thứ hai với 25 tỷ phú mới.

ảnh 2
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo
 
Bên cạnh đó, có thêm 15 nữ tỷ phú tự thân mới, tất cả trừ 1 người trong số đó đều tới từ châu Á. Trong đó, 10 người tới từ Trung Quốc và nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Việt Nam là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, bà chủ của VietJet Air.
Như vậy, Việt Nam lần đầu có 2 tỷ phú góp mặt, là Chủ tịch Vingroup - Phạm Nhật Vượng và người sáng lập kiêm CEO Vietjet Air - Nguyễn Thị Phương Thảo.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp ông Vượng có tên trong danh sách này, với tài sản 2,4 tỷ USD, đứng thứ 867 thế giới, tăng 0,6 tỷ USD so với năm ngoái. Ông lần đầu được Forbes vinh danh vào năm 2013, với 1,5 tỷ USD, đứng thứ 974.

Trong khi đó, đây là lần đầu tiên bà Thảo được đưa vào danh sách này, với tài sản 1,2 tỷ USD, đứng thứ 1.678 thế giới. Bà Thảo từng là thành viên Ban Giám đốc của một số ngân hàng thương mại tại Việt Nam trước khi gia nhập Ngân hàng Phát triển TP HCM (HDBank) trong vai trò Phó chủ tịch HĐQT. Hồi tháng 2, bà đã thực hiện IPO cho VietJet Air.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán