Từ 9 Toán, 8,75 Vật lý, hai thí sinh bị hạ xuống còn 1 điểm và không đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp.
Ngày 17/7, điểm thi THPT quốc gia của thí sinh Hà Giang được cập nhật, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định dùng kết quả chấm thẩm định thay thế cho toàn bộ điểm thi trắc nghiệm do Hội đồng thi Sở Giáo dục công bố trước đó. 114 thí sinh được ông Vũ Trọng Lương, Phó phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng Sở Giáo dục nâng điểm, nay đã trả về điểm thực.
Trong số này, nhiều em bị giảm điểm rõ rệt so với kết quả công bố ngày 11/7, trong đó có em bị giảm tới 8 điểm, dẫn đến trượt tốt nghiệp.
Cụ thể, thí sinh có số báo danh 05001xxx điểm thi công bố ngày 11/7 là 9 Toán; 9,5 Vật lý; 9 Hóa học. Sau khi chấm lại, môn Toán chỉ đạt 1 điểm (giảm 8 điểm); Lý chỉ còn 2,75; Hóa 3 điểm. Do bị điểm liệt môn Toán (từ 1 trở xuống), thí sinh này không đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp.
Thí sinh với số báo danh 05000xxx từng có điểm ba môn Toán, Vật lý và Hóa lần lượt là 9; 8,75 và 9. Theo kết quả chấm thẩm định, điểm số từng môn lần lượt giảm còn 4,2; 1 và 3. Với điểm liệt môn Vật lý, em cũng không có cơ hội được công nhận tốt nghiệp THPT đúng hạn như bạn bè đồng trang lứa.
Điều đặc biệt là dù giảm điểm ba môn Toán, Lý, Hóa, cả hai thí sinh này đều tăng điểm môn Sinh học sau khi chấm thẩm định. Một em tăng từ 1,25 lên 3,25. Em còn lại tăng từ 1,75 lên thành 3 điểm.
Hiện Sở Giáo dục Hà Giang chưa cập nhật số lượng và tỷ lệ học sinh tốt nghiệp sau khi chấm thẩm định. Theo số liệu Bộ Giáo dục công bố trước đó, tỷ lệ tốt nghiệp năm nay của tỉnh này là 89,35%.
Theo quy định, để được xét tốt nghiệp THPT, thí sinh không bị kỷ luật từ mức hủy bài thi trở lên, tất cả bài thi và các môn thi thành phần của bài tổ hợp lấy điểm xét công nhận tốt nghiệp đạt trên 1 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5 trở lên.
Cục trưởng Mai Văn Trinh đọc báo cáo sai phạm về điểm thi ở Hà Giang.
Trước đó chiều 17/7, trong cuộc họp báo ở Hà Giang, Cục trưởng Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Mai Văn Trinh cho biết, có 114 em với hơn 330 bài thi của thí sinh Hà Giang được nâng điểm. Có em được tăng 9 điểm/môn. Có em tổng điểm các môn cao hơn 29,95 so với thực tế.
Toán, môn được sử dụng trong nhiều tổ hợp xét tuyển đại học, có số bài được nâng điểm nhiều nhất - 102; kế đó là Vật lý 85; Hóa học 56; tiếng Anh 52...
Ngày 11/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi THPT quốc gia. Kết quả thi của tỉnh miền núi Hà Giang, nơi có hơn 5.400 thí sinh tham dự, cao bất thường. Trong top 11 thí sinh cao điểm nhất cả nước, Hà Giang có 3. Tỷ lệ điểm 9 môn Toán, Vật lý cũng cao hơn nhiều tỉnh thành có truyền thống học là Hà Nội, TP HCM, Nam Định. Ngày 15/7, Bộ Giáo dục thành lập Hội đồng chấm thẩm định, chấm lại tất cả bài thi trắc nghiệm của thí sinh Hà Giang (được lưu trong đĩa CD1). Kết quả cho thấy cơ bản điểm thi của thí sinh không thay đổi, tuy nhiên có một số bài chấm thẩm định điểm thấp hơn so với công bố. |
Theo Vnexpress
-
Việt Nam có kế hoạch mua máy bay Sukhoi SuperJet 100
-
Vụ thanh tra bán đất 'vàng' giá rẻ: Hoán đổi vị trí bất thường
-
Bánh Trung thu truyền thống hút khách
-
Thành lập Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam
-
Giống gà nghìn USD của Việt Nam được `báo Tây` tán tụng
-
Phân tích kỹ thuật Forex: Hoạt động quan trọng trong xác định dòng tiền, đặt lệnh
-
Các 'tín đồ Apple' lưu ý: iPhone 12 lắp 2 SIM có thể không sử dụng được mạng 5G
-
Vì sao khách hàng `mê` The Sun Avenue?
-
Đừng bỏ qua những lưu ý quan trọng khi sử dụng máy đánh bóng ống thẳng
-
Thanh toán thẻ - muốn dùng cũng khó