Phim 'Bán đảo - Peninsula' lập kỷ lục khi vượt mốc 1 triệu vé tại quê nhà Hàn Quốc chỉ sau 4 ngày ra mắt

ngày 18/07/2020

Theo thông tin từ Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc vào sáng ngày 18/07/2020, phim Bán đảo (Peninsula) đã chính thức vượt qua cột mốc 1 triệu vé chỉ sau 4 ngày ra mắt. Cụ thể, tính đến 8:10 sáng (KST), bộ phim đã tích lũy được tổng cộng 1.000.790 vé, nghĩa là chỉ mất chưa đến 4 ngày để đạt được cột mốc quan trọng này. Đáng chú ý là, Bán Đảo (Peninsula) đã vượt mốc 1 triệu vé với tốc độ tương đương với bộ phim đình đám Lời hứa với cha (2014), hiện đang giữ kỷ lục là bộ phim có doanh thu cao thứ 4 trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc.

Đạo diễn Yeon Sang-Ho, Nam diễn viên Kang Dong-Won, Nữ diễn viên Lee Jung-Hyun và Lee Re chụp hình kỷ niệm nhân dịp phim

Bán Đảo (Peninsula) vượt mốc 1 triệu vé.

Trước đó, Bán Đảo (Peninsula) cũng đã có màn ra mắt cực kỳ ấn tượng và thành công khi bán được 353,010 vé trong ngày đầu tiên phát hành vào ngày 15/07/2020 và dễ dàng chiếm vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng những phim ăn khách nhất trong ngày tại các phòng vé. Đồng thời trở thành phim có doanh thu mở màn cao nhất Hàn Quốc năm 2020 khi thu về 2,432,913 USD.

Chỉ sau đúng 2 ngày ra mắt, Bán Đảo (Peninsula) đã dẫn đầu phòng vé nội địa khi bán được 600.000 vé.

Qua ngày thứ 3, Bán Đảo (Peninsula) đã bán được tổng cộng844,333 vé và thu về tổng cộng 6,000,697 USD và đến sáng ngày 18/07/2020, Bán đảo (Peninsula) đã chính thức vượt qua cột mốc 1 triệu vé chỉ sau 4 ngày ra mắt, đây là thành tích cực kì khả quan trong tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến khó lường tại Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, theo báo cáo từ Lotte Entertainment Việt Namvào lúc 13h ngày hôm qua 17/07/2020, Bán Đảo (Peninsula)đã chính thức trở thành phim Hàn Quốc có lượng đặt vé trước cao nhất Việt Nam tính tới thời điểm 13h ngày 17/07/2020 với hơn 20.000 vé được bán ra trong ngày đầu tiên.

Bán Đảo (Train to Busan 2/Peninsula) khởi chiếu trên toàn quốc vào ngày 24/07/2020 và có suất chiếu sớm từ đêm 17/07 đến hết ngày 19/07.


Nguồn: Báo SaoStar