Việc vay mượn ý tưởng trong thời trang Việt là câu chuyện đã cũ nhưng mãi mãi không đến hồi kết.Những nghi án `đạo, nhái` thời trang hoặc vay mượn các ý tưởng đã rộ lên trong giới thời trang Việt trong vài năm trở lại đây.
Bên cạnh những tên tuổi lớn như Minh Hạnh, Công Trí, Đỗ Mạnh Cường… vốn đã được định danh, số lượng các NTK cũng như các BST ngày càng mở rộng và có xu hướng đa dạng. Chính từ đây những nghi án vay mượn ý tưởng cũng xuất hiện ngày một nhiều.
Nhưng ngay sau đó, rất nhiều ý kiến chuyên môn và thậm chí, những người có chút am hiểu về thời trang đều nhận ra rằng, BST của 2 NTK Thế Huy và Hải Long sử dụng ý tưởng dựa trên bức tranh cổ của Nhật Bản.
Những thông tin và hình ảnh này làm nhiều người đặt mối hoài nghi về việc, liệu 1 nghi án vay mượn ý tưởng, có nên được sử dụng chính thức và với mục đích quảng bá giá trị văn hoá truyền thống.
Những hoạ tiết trên chiếc áo dài vốn luôn được kỳ vọng và đánh giá cao ở tính sáng tạo, vì đó thực sự là một không gian sáng tác truyền thống tạo cảm hứng cho các NTK. Sự việc này hiện đang gây xôn xao trong dư luận và đặt dấu hỏi lớn về năng lực sáng tạo cũng như kiểm duyệt tác phẩm của các NTK.
Nếu như những du khách Nhật đọc được những thông tin này, thì không hiểu suy nghĩ của họ về ý tưởng được gọi là `dựa trên long bào cổ Việt Nam` sẽ đi về đâu. Đây rõ ràng là scandal không nhỏ xảy ra ngay thời điểm đầu năm 2015.
NTK Đỗ Mạnh Cường từng lên tiếng về việc đạo ý tưởng của các NTK trẻ |
Đỗ Mạnh Cường được cho là `mỉa mai` đàn em Chung Thanh Phong khi nói: `Tôi thấy sợ các em đồng nghiệp cạnh tranh rẻ tiền bằng cách thấy tôi làm cái gì là các em làm ngay cái đó.
Đến lượt tôi sắp làm Twins thì các em thi nhau chụp Twins, làm Twins... Tôi không muốn chỉ mặt từng người mà nói vì như vậy không hay, nhưng sống phải nên biết điều một chút`.
Điều trùng hợp này dựa trên sự việc, ngay khi Đỗ Mạnh Cường tuyên bố về dự án show diễn The Twins thì Chung Thanh Phong cũng thực hiện bộ ảnh với ý tưởng tương tự, khiến cho một cuộc tranh luận ngầm vẫn âm ỉ cho tới nay.
Không khó để tìm ra một thiết kế của của Việt Nam giống các mẫu nước ngoài |
Văn Thành Công cho rằng đã có góp ý thẳng thắn với Đinh Bách Đạt nhưng Đạt từ chối nhận định này và cho rằng không có trùng hợp.
Ngay sau đó Văn Thành Công đưa ra quan điểm về việc `đạo, nhái` là có ý muốn cảnh tỉnh các NTK trẻ, và cũng mong muốn những BST có được sự kiểm duyệt chặt chẽ hơn.
Việc xuất hiện của rất nhiều BST với thiết kế và ý tưởng đa dạng đang đặt thị trường thời trang Việt vào khoảng thời gian bùng nổ. Rất nhiều NTK muốn `chạy` càng nhanh càng tốt để khẳng định tên tuổi, cũng như bắt kịp với xu hướng thời thượng quốc tế.
Nhưng có một thực tế rằng, với vốn kiến thức và hiểu biết văn hoá có hạn, rất ít NTK có đủ khả năng cho ra mắt liên tục những BST chất lượng, dồi dào sáng tạo trên những tạp chí danh tiếng.
Một điều nữa cũng dễ nhận thấy, khâu kiểm duyệt tác phẩm của chúng ta đang bị coi nhẹ, dẫn đến những hậu quả không thể lường trước về mặt hình ảnh.
Nếu như đó chỉ là những cuộc tranh luận không hồi kết trong nước, thì đó còn là một điều may mắn. Thị trường thời trang có phát triển, phụ thuộc phần lớn vào hình ảnh của thời trang Việt trong mắt công chúng quốc tế.
Nguồn VTC News
Tin nên đọc
-
Tìm hiểu về đèn Led tiết kiệm điện
-
Sáng 17-4: Bắc Ninh ghi nhận một ca Covid-19 nhập cảnh
-
Bệnh viện Thanh Nhàn : Thuốc thiếu, thuốc thừa, kê đơn “loạn xạ”
-
Mazda CX-9 2017 rục rịch “lăn bánh” về Việt Nam
-
AmaZulu - Man City: Chấn động tập 2
-
Đồng tiền kỹ thuật số: Xu hướng và chính sách quản lý
-
Rolls-Royce Phantom Series II giá 30 tỷ trên đường Sài Gòn
-
Bill Gates và vợ sẽ phân chia khối tài sản 146 tỷ USD như thế nào?
-
Sập cầu treo Chu Va 6: Bắt thêm một phó Ban Quản lý dự án
-
Bắt được kẻ hiếp dâm bằng giọng nói