Mỹ kiên quyết gửi vũ khí hạng nặng đến Đông Âu

ngày 23/06/2015

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho rằng, kế hoạch triển khai vũ khí hạng nặng tới Đông Âu là `một bước đi quan trọng`, chống lại mối đe dọa từ Nga.
 
Đây cũng chính là những điều mà chính phủ Mỹ đã cam kết và sẽ đề xuất với các đối tác châu Âu.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter
Mỹ đang lên kế hoạch triển khai lâu dài xe tăng, vũ khí hạng nặng và một lực lượng khoảng 5.000 quân tại các nước Baltic và Đông Âu thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, đây là một điều quan trọng phải làm nhằm tăng cường an ninh cho các đồng minh.

Tuy nhiên điều này lại đi ngược lại những hiệp ước cơ bản mà NATO đã ký với Liên bang Xô-viết trước đây nhằm cùng nhau xây dựng một nền hòa bình bền vững và tôn trọng lẫn nhau.

Trong phản ứng đầu tiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16/6, cho biết trong năm nay, lực lượng hạt nhân chiến lược Nga sẽ được bổ sung hơn 40 tên lửa đạn đạo liên lục địa mới, có khả năng vượt qua bất kỳ hệ thống phòng thủ nào, kể cả hệ thống phòng thủ chống tên lửa hiện đại nhất.

Nguồn VTC News