Cục quản lý giá (Bộ Tài chính) vừa có dự báo về tình hình giá cả hàng hóa trong tháng 7. Theo đó, trong nhóm các mặt hàng dự báo giá cả trong tháng 7, có 2 mặt hàng được cơ quan này dự báo tăng giá đó là xăng dầu và phân bón.
Giá phân bón thế giới chịu tác động của giá các mặt hàng nhiên liệu, năng lượng nên cũng có xu hướng tăng, tuy nhiên mức tăng giá sẽ không lớn do nguồn cung khá dồi dào. Trong nước, trong thời gian tới, nhu cầu phân bón tăng phục vụ các vụ Thu Đông, Đông Xuân nên dự báo giá cả có thể tăng.
Cục Quản lý giá dự báo trong tháng 7 giá xăng dầu có thể vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao. Ảnh minh họa: Đàm Duy
Ngoài ra, trên cơ sở phân tích tình hình kinh tế, xã hội thế giới thì đa số giới phân tích đều cho rằng trong ngắn hạn, giá xăng, dầu thành phẩm thế giới vẫn diễn biến phức tạp, do đó Cục Quản lý giá dự báo trong tháng 7 giá mặt hàng này có thể vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao. Giá xăng mới giảm hơn 300 đồng/lít hôm 4.7, hiện đứng ở mức 20.380 đồng/lít xăng RON 92.
Tuy nhiên, theo Cục Quản lý giá, tháng 7.2015, do nguồn cung hàng hóa được chuẩn bị tốt, một số mặt hàng nông sản như lúa gạo vào vụ thu hoạch, phân bón, vật liệu xây dựng vào thời kỳ nhu cầu sử dụng không cao... nên giá hàng hóa có khả năng biến động nhẹ. Cục Quản lý giá dự báo CPI tháng 7.2015 khả năng tăng thấp hơn mức CPI tháng 6.2015. Trong nhóm các mặt hàng dự báo giảm giá, có một số mặt hàng thiết yếu như gạo, đường, giá gas (LPG).
Nguồn 24h
-
“Hòa Phát đã đòi được 264 tỷ đồng từ vụ lừa đảo của bầu Kiên”
-
Tổng thống Mỹ, Pháp điện đàm
-
Những nông sản khiến nông dân điêu đứng trong 3 tháng qua
-
Tổng cục Thuế lên tiếng nguyên nhân chưa thu được nợ gần 70.000 tỷ đồng
-
Thế giới sẽ "bội thực" dầu đến cuối năm 2017
-
4 tiểu thư xinh đẹp, ít biết của sao nam Việt
-
Nghị lực của cậu học trò mồ côi nơi vùng biên
-
`Cẩu tặc` bị người dân phục kích, đánh chấn thương sọ não
-
Long 'đẹp trai' thích... ngoáy đúng 'chỗ ngứa' của khán giả
-
Người Việt hào hứng đón nhận thịt lợn mát chuẩn châu Âu
