Moody’s lạc quan hơn về xếp hạng tín nhiệm SHB

ngày 09/07/2012

Vụ sáp nhập khá thành công với Habubank là nguyên nhân chính dẫn đến quyết định của Moody’s trong việc giữ xếp hạng của Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội ở mức B2, đồng thời đưa triển vọng từ “không xếp hạng” lên “tiêu cực”.

Quyết định này vừa được hãng xếp hạng tín nhiệm Mỹ công bố chiều 9/7. Theo đó, dù vẫn tiềm ẩn khả năng bị hạ xếp hạng nhưng mức triển vọng vừa được Moody’s áp cho thấy cái nhìn tích cực hơn của cơ quan định hạng này đối với SHB. Cùng với xếp hạng vay và phát hành nợ được giữ ở mức B2, mức độ ổn đinh tài chính của ngân hàng cũng được giữ ở mức E+, tương đương với xếp hạng nợ dài hạn tương tự ở ngưỡng b2.

120709185820-090720128
Moody's cho rằng cần nhiều thời gian hơn để đánh giá hiệu quả vụ sáp nhập SHB - Habubank. Ảnh: Hoàng Hà

Theo lý giải của Moody’s, quyết định được hãng đưa ra chủ yếu xuất phát từ những chuyển biến trong vụ sáp nhập Ngân hàng Phát triển nhà Hà Nội (Habubank) vào SHB. Theo cơ quan xếp hạng, ngân hàng sau khi sáp nhập sẽ có điều kiện tốt hơn để giải quyết khoản nợ xấu tại Vinashin, vốn đe dọa sự tồn tại của Habubank trước đó. Chi phí bỏ ra để sáp nhập cũng sẽ được bù đắp phần nào thông qua việc hoán đổi cổ phần. Ngoài ra, tình hình tài chính của thực thể mới cũng có nhiều dấu hiệu được cải thiện.

Tuy vậy, Moody’s cũng cho rằng hiện còn quá sớm để công nhận thành công của vụ sáp nhập và hãng này cần khoảng 12 - 18 tháng để tiếp tục theo dõi. Tuy vậy, việc đưa triển vọng lên mức “tiêu cực” thay vì “không thể xếp hạng” cũng được xem là một thành công lớn đối với SHB. Mức đánh giá trước đó được Moody’s đưa ra hồi đầu tháng 5 do những lo ngại về vụ sáp nhập của ngân hàng này với Habubank. Tại thời điểm đó, nợ xấu của SHB là 2,2% (tính đến hết năm 2011), trong khi của Habubank là 4,4%. Tuy nhiên, nếu tính cả các khoản vay cho Vinashin thì nợ xấu của Ngân hàng Phát triển nhà Hà Nội có thể lên tới 16,7%.

Do triển vọng bị hạ ở mức tiêu cực, Moody’s cho biết khả năng sớm nâng hạng cho SHB khó xảy ra. Tuy nhiên, triển vọng đối với ngân hàng này có thể trở lại mức ổn định nếu tình hình tài chính ổn định hơn, đặc biệt lệ cho vay so với tổng huy động giảm xuống dưới 90% hoặc các kết quả kinh doanh khác được cải thiện. Ngược lại, nếu tỷ lệ cho vay nêu trên vượt ngưỡng 120%, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng sáp nhập vượt ngưỡng 5% hoặc hiệu quả kinh doanh không đảm bảo, SHB sẽ đứng trước khả năng bị Moody’s hạ xếp hạng tín nhiệm.

Trước Moody's, hồi đầu tháng 6, một hãng xếp hạng tín nhiệm khác là S&P cũng tỏ ra lạc quan hơn đối với tình hình kinh tế và các ngân hàng Việt Nam. Theo đó, triển vọng xếp hạng quốc gia và 2 ngân hàng lớn là Vietinbank và BIDV cũng được S&P đưa từ mức "tiêu cực" lên "ổn định".

Nhật Minh