Khởi tố kẻ nã súng cướp vàng táo tợn ở Thái Nguyên

ngày 18/06/2013

(VTC News) – Kẻ nã súng cướp tiệm vàng ở Thái Nguyên đã bị khởi tố với 2 tội danh.

 

Ngày 17/6, công an huyện Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn An (SN 1982, trú tại xã Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) về tội danh "cướp tài sản" và "cướp giật tài sản".

 

Bùi Văn An được xác định là thủ phạm dùng súng xông vào tiệm vàng Hạnh Thúy (thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) ngày 9/6 làm một người bị thương và lấy đi 131 chỉ vàng.

 

Theo công an huyện Đồng Hỷ, sau khi bị bắt đưa về trụ sở, An có thái độ hợp tác, khai nhận thành khẩn.

 

cuopvang

Bùi Văn An, kẻ nã súng cướp tiệm vàng táo tợn ở Thái Nguyên


Công an Đồng Hỷ xác nhận, An cũng chính là kẻ gây ra vụ cướp 2 cây vàng tại tiệm vàng Hạnh Thú hồi đầu tháng 6/2013. Thời điểm đó, An đội mũ bảo hiểm đi vào, xem dây chuyền và nhẫn rồi bất ngờ bỏ chạy.

 

Cho rằng tiệm vàng này lỏng lẻo về công tác an ninh nên An đã liều lĩnh quay trở lại hành sự.

 

Khoảng 11h ngày 9/6, An đội mũ bảo hiểm xông vào tiệm vàng Hạnh Thúy, rồi rút súng đe dọa khiến chủ tiệm vàng phải bỏ chạy.

 

Sau đó An dùng búa đập vỡ kính và vơ vét vàng cho vào túi. Sau khi chủ tiệm vàng tri hô, người dân ở gần đó đã cùng người nhà chủ tiệm vàng dùng gạch đá ném vào kẻ cướp, phá hủy xe máy để tên cướp không có phương tiện bỏ trốn.

 

Tiếp đó, công an thị trấn Trại Cau (có trụ sở đối diện tiệm vàng) đã kịp thời có mặt tại hiện trường. Mặc dù vậy, trước khi bị khống chế, An đã dùng súng bắn 4 phát vào đám đông truy đuổi khiến một bảo vệ tiệm vàng bị thương ở tay.

 

Bùi Văn An thường trú và làm ruộng ở xã Cao Thượng (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) nhưng thường xuyên lên Thái Nguyên chơi. Nhiều người dân phát hiện An thường có mặt ở huyện Phú Bình và có mối quan hệ tình cảm với một phụ nữ tại đây.

 

Theo công an Đông Hỷ, trước mắt cơ quan này mới ra quyết định khởi tố về hai tội danh trên, thời gian tới sẽ tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ để ra kết luận khởi tố cuối cùng.

 

Nguồn: vtc.vn

{fcomment}