Dịch COVID-19: Thêm 93 người thiệt mạng tại 'tâm dịch' Hồ Bắc

ngày 18/02/2020

Cũng trong ngày 17-2, tỉnh này ghi nhận thêm 1.807 trường hợp bị xác định nhiễm virus, lên tổng số 59.989 người.

Giới chức Trung Quốc trước đó xác nhận SARS-Cov-2 có thể lây từ người sang người, gây bệnh viêm phổi nặng.

Bên ngoài Trung Quốc, virus đã xuất hiện ở hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, cướp đi sinh mạng của ít nhất 3 người.

Theo Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, dữ liệu y tế của Trung Quốc cho thấy hơn 80% bệnh nhân nhiễm SARS-Cov-2 bị các triệu chứng nhẹ và sẽ hồi phục, 14% bị các triệu chứng nặng như viêm phổi, 5% trong tình trạng nguy kịch và 2% tử vong.

Tỉnh Hồ Bắc hôm 17-2 ghi nhận thêm 93 trường hợp tử vong vì dịch COVID-19. Ảnh: Reuters

"Có vẻ như COVID-19 không chết chóc như những dịch do virus chủng corona khác gây ra, như SARS và MERS" – ông Ghebreyesus cho biết, đồng thời nói thêm rằng giới chức sẽ có được cái nhìn rõ ràng hơn về dịch COVID-19 vào tuần tới.

Dù vậy, ông Ghebreyesus cảnh báo tuy dữ liệu mới cho thấy số người nhiễm COVID-19 đang có xu hướng giảm nhưng "mọi kịch bản về dịch vẫn còn ở trên bàn".

Trước đó, để ngăn ngừa sự lây lan của COVID-19, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã (Trung Quốc), chính quyền Hồ Bắc hôm 16-2 ban hành hàng loạt biện pháp nghiêm ngặt, trong đó có lệnh đóng cửa mọi địa điểm công cộng không quan trọng, cũng như lệnh hạn chế đi lại trên toàn tỉnh đối cả với công dân lẫn mọi phương tiện không thuộc diện khẩn cấp

Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: Reuters


Nguồn: Báo Người Lao Động