Chặn đứng hơn 2 tạ gà thối đang trên đường tiêu thụ

ngày 08/03/2016

Nhận tin báo từ người dân về hai người đi xe máy đang vận chuyển thịt bẩn, công an đón lõng kiểm tra 4 bao tải và phát hiện hơn 2 tạ thịt gà thối nên đưa về trụ sở xử lý.

Trưa 7-3, nhận tin báo của người dân về hai người đàn ông đi 2 xe máy BKS 60M2 – 6404 và 60U7 – 3484,chở thịt động vật lưu thông trên tuyến QL 1A thuộc địa bàn ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2 huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai), Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy, Công an huyện Thống Nhất liền đón lõng kiểm tra.

Chặn đứng hơn 2 tạ gà thối đang trên đường tiêu thụ - 1

4 bao tải gà thối bị công an thu giữ, xử lý

Mở 4 bao tải hai người này vận chuyển, công an phát hiện số gà đã được làm thịt, bốc mùi hôi thối, tổng trọng lượng 200kg. Hai người đàn ông và xe máy, 4 bao tải thịt gà liền đưa về trụ sở UBND xã Bàu Hàm 2 làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu hai người đàn ông khai nhận tên Nguyễn Ngọc Hậu và Giang Thành Nguyên; cả hai đều ngụ xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom –Đồng Nai.

Cả hai khai được một người đàn ông (không rõ họ tên địa chỉ) thuê chở số gà trên từ ngã ba Sông Thao (xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom) về xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, với giá 100 ngàn đồng người/chuyến.

Số hàng trên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, chứng nhận kiểm dịch. Toàn bộ số gà đã chết, thâm tím, bốc mùi hôi thối và nghi mắc bệnh truyền nhiễm.

Nguồn 24h