Đại tướng Phan Văn Giang dự lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất của LLVT tỉnh Thái Nguyên

ngày 14/04/2022

Sáng 14-4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh (15-4-1947 / 15-4-2022). Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chúc mừng.

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1; Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Thái Nguyên; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu 1; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân khu 1, tỉnh Thái Nguyên, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên; đại biểu các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân…

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đọc diễn văn ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của LLVT tỉnh Thái Nguyên suốt 75 năm qua. Trong đó khẳng định: Ngày 15-4-1947, tại sân vận động thị xã Thái Nguyên (nay là thành phố Thái Nguyên), Ban chỉ huy tỉnh đội bộ dân quân, nay là Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên được thành lập và làm lễ ra mắt, đánh dấu sự ra đời của LLVT từ tỉnh đến cơ sở. Với ý nghĩa đó, ngày 15-4 hằng năm trở thành Ngày truyền thống của LLVT tỉnh Thái Nguyên.

Ngay sau khi ra đời, Tỉnh đội bộ dân quân đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban hành chính tỉnh tập trung xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh, trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu bảo vệ vững chắc ATK Việt Bắc, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Trung ương Đảng, Chính phủ và Bác Hồ.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng mà trực tiếp là Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên; sự giúp đỡ tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, được nhân dân các dân tộc trong tỉnh yêu thương, chở che, đùm bọc tạo mọi điều kiện thuận lợi, LLVT tỉnh đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Ghi nhận những đóng góp to lớn đó, nhân dân các dân tộc và LLVT tỉnh Thái Nguyên đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, 1 Huân chương Sao vàng, 1 Huân chương Hồ Chí Minh, 1 Huân chương Độc lập hạng Ba, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác…

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả đạt được rất quan trọng của LLVT tỉnh Thái Nguyên suốt 75 năm qua. Nhân dịp này, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trân trọng gửi lời cảm ơn tới Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên; cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện về mọi mặt để LLVT Thái Nguyên hoàn thành tốt nhiệm vụ suốt chặng đường kể từ khi thành lập.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Thái Nguyên đọc diễn văn tại buổi lễ.

Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ, Thái Nguyên là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực phòng thủ của Quân khu 1 và cả nước. Vì vậy, thời gian tới, LLVT tỉnh Thái Nguyên cần phát huy truyền thống quân đội và quê hương cách mạng, xây dựng lực lượng vững mạnh về mọi mặt, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. Trong đó, Bộ CHQS tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị về quân sự quốc phòng; nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng- an ninh; tăng cường bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bộ CHQS tỉnh cần tập trung xây dựng tổ chức biên chế theo hướng "tinh, gọn, mạnh"; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng nền quốc phòng, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn kết chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng "thế trận lòng dân" vững mạnh, khu vực phòng thủ các cấp trong tỉnh vững chắc. Tập trung đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, hoạt động chống phá, gây rối, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an để chủ động nắm tình hình, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ an ninh chính trị, nhất là trong xây dựng và triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, các ngày lễ lớn trên địa bàn.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Phan Văn Giang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng LLVT tỉnh Thái Nguyên.

Bộ trưởng Phan Văn Giang yêu cầu Bộ CHQS tỉnh cần triển khai đồng bộ các biện pháp để xây dựng LLVT nhân dân Thái Nguyên cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao; chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện sát với thực tế chiến đấu. Cùng với đó, quan tâm xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân, tự vệ rộng khắp, hoạt động hiệu quả; phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần giữ vững an ninh, chính trị ở cơ sở.

Đại tướng Phan Văn Giang thăm hỏi sức khỏe các đại biểu dự buổi lễ.

Trước tác động tiêu cực của cơ chế thị trường, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong LLVT tỉnh cần phát huy truyền thống, ý chí của các thế hệ đi trước, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Quân đội, mục tiêu lý tưởng xã hội chủ nghĩa và sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước. Bộ CHQS tỉnh cần đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho mọi đối tượng, nhất là thế hệ trẻ. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”.

Từ những kết quả đạt được, Bộ CHQS tỉnh cần tiếp tục tăng cường mối đoàn kết máu thịt với nhân dân, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tham gia hiệu quả phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, góp phần xóa đói giảm nghèo ở địa phương, tích cực tham gia phòng chống thiên tai, bão lũ trên địa bàn, tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Ngoài ra, cần tham mưu với cấp trên, phối hợp với các cơ quan, đơn vị để làm tốt công tác giáo dục lịch sử, truyền thống, xây dựng, cải tạo, giữ gìn các "địa chỉ đỏ" cách mạng trên địa bàn; tập trung bảo đảm tốt hơn nữa công tác hậu cần, kỹ thuật nâng cao đời sống, sinh hoạt cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong LLVT tỉnh.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng buổi lễ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng LLVT tỉnh Thái Nguyên.

Nguồn: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dai-tuong-phan-van-giang-du-le-don-nhan-huan-chuong-bao-ve-to-quoc-hang-nhat-cua-llvt-tinh-thai-nguyen-691533