Cưỡng chế 50 nhà xây dựng trái phép ở Nhơn Hội

ngày 10/12/2020

Ngôi nhà có diện tích đất gần 45 m2, xây dựng 2 tầng kiên cố cùng hệ thống chuồng trại chăn nuôi, mái hiên, nhà bếp diện tích hơn 100 m2, xây dựng tại lô IVb, khoảnh IV, tiểu khu 314, trên sườn núi Phương Mai, thuộc thôn Hội Tân, xã Nhơn Hội. Như vậy đến nay, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nhơn Hội đã cưỡng chế tháo dỡ 50 căn nhà xây dựng trái phép trên địa bàn Khu Kinh tế.

Cưỡng chế đập căn nhà

Qua kiểm tra hiện trường, chính quyền địa phương phát hiện bà Hà Thị Thương Tuyết, địa chỉ ở đường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn và ông Dương Văn Trọng ở số nhà 09, đường Ỷ Lan, thành phố Quy Nhơn lợi dụng việc nhận giao khoán quản lý, bảo vệ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn xây dựng nhà không phép. Ông bà này đã tự ý san gạt diện tích đất 1.000 m2, xây dựng các công trình trái phép gồm nhà ở kiên cố, chuồng trại chăn nuôi gà, nhà bếp...

Mặc dù UBND xã Nhơn Hội đã phân tích, yêu cầu hộ vi phạm nghiêm túc tự tháo dỡ công trình, khôi phục hiện trạng ban đầu trước ngày 7/12 nhưng bà Tuyết và ông Trọng không chấp hành. Vì vậy, cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế tháo dỡ các công trình xây dựng theo quy định của pháp luật.

Tháo dỡ căn nhà 2 tầng kiên cố.

Được biết, thời gian qua, tỉnh Bình Định đã xử lý tháo dỡ gần 50 trường hợp ở 2 xã Cát Tiến, Cát Chánh, huyện Phù Cát; Nhơn Hội, Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn và xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước.

Ông Lê Minh Thông, Trưởng phòng Quản lý Tài nguyên Môi trường, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định cho biết, các huyện, xã trên địa bàn Khu Kinh tế thì xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn làm rất kiên quyết. Nóng lên hiện nay là địa bàn xã Cát Tiến, Phước Hòa. Tổng cộng có 56 nhà sai phạm, sẽ kiên quyết xử lý trong thời gian tới./.


Nguồn: Báo VOV