Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, người đang thăm chính thức Thụy Điển, gửi lời chia buồn tới người đồng cấp nước này, sau khi một xe tải đâm vào đám đông làm ít nhất ba người chết ngay giữa thủ đô Stockholm.

Thủ tướng Thụy Điển đặt hoa và nến tại hiện trường vụ tấn công. Ảnh: Reuters
Ngày 7/4, ngay sau khi biết tin về vụ khủng bố xe tải ở trung tâm thủ đô Stockholm khiến một số người thương vong, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi lời chia buồn tới người đồng cấp Thụy Điển Urban Ahlin.
Theo thông tin ban đầu, không có người Việt thương vong trong vụ khủng bố.
Cơ quan tình báo Thụy Điển xác nhận vụ xe tải lao vào đám đông tại trung tâm thủ đô Stockholm làm ít nhất 3 người chết và nhiều người bị thương là một vụ tấn công có chủ ý.
Trong khi đó, theo hãng thông tấn TT của Thụy Điển, Thủ tướng nước này Stefan Lofven khẳng định Thụy Điển bị tấn công. Ông cho rằng nhiều dấu hiệu cho thấy đây là "hành động khủng bố".
Cảnh sát khuyến cáo người dân tránh tụ tập tại khu vực trung tâm Stockholm. Hệ thống tàu điện ngầm tại thủ đô Stockholm cũng đã tạm ngừng hoạt động.
Vụ tấn công xảy ra chiều 7/4, khi một xe tải lao vào một đám đông trên phố Drottninggatan, khu phố đi bộ lớn nhất của Stockholm và sau đó đâm vào cửa hàng bách hóa gần đó. Lực lượng chức năng Thụy Điển đang tiếp tục điều tra vụ việc.Vụ tấn công này xảy ra sau các vụ tấn công kinh hoàng tương tự bằng ôtô tại Pháp, Đức và Anh.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Thụy Điển từ ngày 6 đến 8/4 theo lời mời của người đồng cấp Urban Ahlin.
Nguồn Vnexpress
-
Lễ phục Việt Nam: Ai mặc?
-
Real: Ronaldo “khó ở”, úp mở tái ngộ Mourinho
-
Thương hiệu xa xỉ loay hoay vì không hiểu gì về Gen Z
-
Bất chấp tranh cãi, thương hiệu lớn đua nhau tài trợ World Cup 2022
-
Chặt lìa ngón tay vì bị rắn độc cắn, cụ ông ngỡ ngàng khi nghe kết luận của bác sĩ
-
Mỏi mòn chờ cấp giấy đi đường
-
Tiểu thương tổng xả hàng để rời khỏi Thương xá Tax
-
Cát tặc côn đồ bị Bộ Công an vây bắt lộng hành thế nào?
-
Minh Hằng khóc sưng mắt vì trai đẹp bị "dìm hàng"
-
Kinh tế Đức dần phục hồi, sẽ sớm đạt quy mô trước khủng hoảng
