Chủ đầu tư casino lớn nhất Việt Nam nói gì?

ngày 04/11/2014

Ông Colin Pine, Tổng GĐ Cty TNHH Dự án Hồ Tràm - Cty phát triển dự án Hồ Tràm Strip (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho rằng, nếu cho người Việt vào chơi casino, quan trọng nhất là cơ chế quản lý những nhu cầu đó.

Trao đổi vớiTiền Phongvề đề xuất cho phép người Việt từ 21 tuổi trở lên được chơi casino trên lãnh thổ Việt Nam, ông Colin Pine cho biết rất quan tâm về vấn đề này.

Nếu đề xuất người Việt chơi casino được thông qua, ông kỳ vọng gì vào dự án của mình?

Nếu nghị định được thông qua, điều quan trọng nhất là cơ chế quản lý tốt những nhu cầu đó (nhu cầu chơi casino - PV) ngay trong lãnh thổ Việt Nam. Nhìn vào các nước lân cận, cách tốt nhất không phải là nghiêm cấm, mà cần phải quản lý hoạt động đánh bạc. Ví dụ, chỉ cho phép phát triển casino trong các khu nghỉ dưỡng phức hợp quy mô lớn, có vị trí phù hợp.

Chủ đầu tư casino lớn nhất Việt Nam nói gì? - 1

Dự án Hồ Tràm Strip(Bà Rịa - Vũng Tàu)

Ông nghĩ gì về lo ngại các vấn đề xã hội, tội phạm… có thể phát sinh?

Phải có một khung pháp lý chặt chẽ. Các khu casino xây dựng ngoài trung tâm đô thị lớn được xem là phù hợp và an toàn nhất. Càng nhiều người có nhu cầu trải nghiệm các loại hình tiện nghi vui chơi giải trí thì càng nhiều dịch vụ giải trí ra đời đáp ứng nhu cầu đó.

Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ việc có những quy định hạn chế, nghiêm ngặt trong việc cấp phép đầu tư cho kinh doanh casino. Quản lý tốt hoạt động casino vốn không đơn giản và dễ dàng.

Mới đây, các ông đã quyết định đầu tư thêm 50 triệu USD vào dự án Hồ Tràm Strip. Khoản này được các ông quyết định trước, hay sau khi Bộ Tài chính Việt Nam đề xuất cho người Việt vào chơi casino trên lãnh thổ Việt?

Phần đầu tư 50 triệu USD phù hợp với kế hoạch của chủ đầu tư trong phát triển dự án giai đoạn tiếp theo. Riêng vấn đề liệu người Việt Nam có được phép chơi trong các casino là điều quan trọng đối với các kế hoạch đầu tư của chúng tôi. Bởi nó sẽ ảnh hưởng đến thiết kế quy hoạch tổng thể và việc phát triển các hạng mục tiện nghi giải trí sao cho đồng bộ.

Tới nay, chủ đầu tư đã rót vào Dự án Hồ Tràm Strip gần 600 triệu USD.

Xin cảm ơn ông!

Theo 24h

{fcomment}