Các lãnh đạo Bộ Tứ lần đầu họp trực tiếp

ngày 25/09/2021

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chủ trì cuộc họp trực tiếp với Thủ tướng Australia Scott Morrison, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga, cùng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Tại cuộc hội đàm ngày 24/9 tại Nhà Trắng, các nhà lãnh đạo nhất trí thành lập nhóm làm việc mới về hợp tác vũ trụ, theo Nikkei Asia. Trước đó, Bộ Tứ đã khởi động hợp tác trong 3 lĩnh vực gồm vaccine, khí hậu và các công nghệ mới nổi quan trọng.

Việc bổ sung hợp tác về vũ trụ - lĩnh vực trọng yếu trong tương lai - nhấn mạnh thêm mục tiêu của các thành viên sử dụng Bộ Tứ làm công cụ đối phó với các thách thức từ Trung Quốc.

Lãnh đạo Bộ Tứ nhóm họp ở Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.

Trong tuyên bố chung đưa ra sau hội nghị, lãnh đạo Bộ Tứ khẳng định quyết tâm thúc đẩy khu vực Thái Bình Dương "tự do, mở, dựa trên luật lệ, trên cơ sở luật pháp quốc tế và phản đối mọi hành động chèn ép".

Các nhà lãnh đạo đồng thời cam kết "thúc đẩy an ninh và thịnh vượng tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dường và xa hơn nữa".

Sau khi kết thúc hội nghị, Thủ tướng Suga cho biết Nhật Bản sẽ là nước tổ chức các cuộc họp thường niên của Bộ Tứ.

"Nỗ lực gắn kết Nhật Bản, Mỹ, Australia và Ấn Độ giờ đã hoàn toàn đơm hoa kết trái", ông Suga nói.

Cuộc họp của lãnh đạo Bộ Tứ diễn ra một tuần sau khi Mỹ công bố thỏa thuận thành lập liên minh AUKUS với Australia và Anh. Đây là bước đi tiếp theo của chính quyền Tổng thống Joe Biden nhằm tăng cường liên minh, liên kết ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương để đối trọng với Trung Quốc.

Nguồn zingnews.vn