26.000 người sẽ dời phố cổ Hà Nội

ngày 03/08/2013

Hà Nội sẽ di chuyển khoảng 6.500 hộ với 26.000 người tại các khu phố cổ sang khu đô thị Việt Hưng, Long Biên.

 

 

Ngày 1/8, UBND TP Hà Nội phê duyệt cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án Xây dựng khu nhà ở giãn dân phố cổ tại khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên.

Theo đó, sẽ xây dựng mới khu nhà ở với 16 tòa nhà cao 8-9 tầng, khu nhà trẻ, mẫu giáo và trạm y tế, vườn hoa, cây xanh. Thời gian thực hiện chuẩn bị đầu tư năm 2013, thực hiện dự án từ 2014-2017, với tổng mức đầu tư ước tính cho dự án là 4.902 tỷ đồng.

Theo đề án giãn dân phố cổ đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt từ năm 2011, sẽ di chuyển khoảng 6.500 hộ với 26.000 người tại các khu phố cổ sang khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, trong đó giai đoạn 1 sẽ di chuyển 1.530 hộ.

Trước mắt, Hà Nội sẽ di dời các hộ dân đang sống trong các di tích đình, đền, chùa, trường học, nhà nguy hiểm, nơi có mật độ dân số cao, các hộ sống trong các số nhà cổ được bảo tồn nguyên trạng và những hộ dân tự nguyện di chuyển.

Giai đoạn hai của đề án (đến năm 2020) sẽ di dời 5.020 hộ đang sống trong nhà xuống cấp, đông hộ, đông dân. Việc di dời nhằm đảm bảo đến năm 2020, tiêu chuẩn bình quân mỗi người đạt 25m2.

26.000 người sẽ dời phố cổ Hà Nội, Tin tức trong ngày, di dan pho co, gian dan pho co, pho co ha noi, khu do thi viet hung, quy hoach pho co, quy hoach ha noi, tin nhanh, tin hot, tin hay

Thành phố HN sẽ di chuyển khoảng 6.500 hộ với 26.000 người tại các khu phố cổ sang khu đô thị Việt Hưng, Long Biên

UBND Thành phố giao cho quận Hoàn Kiếm có trách nhiệm rà soát, xác định rõ các nội dung công việc chuẩn bị đầu tư cần thiết phải thực hiện; hoàn chỉnh thẩm định đề cương, dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư và triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, lập dự án đầu tư đảm bảo chất lượng, tiến độ; xây dựng phương án và cơ chế đầu tư…

Khu vực phố cổ Hà Nội có mật độ dân số thuộc diện cao nhất cả nước, với 823 người/ha (năm 2010). Đề án giãn dân phố cổ đặt mục tiêu đến năm 2020 phải giảm mật độ dân số tại khu vực này xuống 500 người/ha.

Mặc dù khu phố cổ được mệnh danh là "phố khổ" nhưng nhiều người dân vẫn muốn “bám trụ”. Bởi đây là khu vực gần trung tâm thành phố, gần các địa điểm văn hóa, giải trí, thương mại, du lịch... việc làm ăn, buôn bán rất thuận lợi.

 

 

Dương Tùng (Khampha)

 

 

{fcomment}