Việt Nam có 2 đại diện lọt vào danh sách siêu giàu thế giới

ngày 18/09/2014

Theo báo cáo “Billionaire Census 2014”, Việt Nam có 2 tỷ phú với tổng tài sản 3 tỷ USD. So với năm ngoái, trong danh sách này Việt Nam chỉ có 1 đại diện góp mặt với tài sản 1 tỷ USD. 

Wealth-X và Ngân hàng Thụy Sĩ UBS vừa công bố báo cáo “Billionaire Census 2014”. Theo báo cáo này, Việt Nam có 2 tỷ phú với tổng tài sản lên tới 3 tỷ USD và hiện đứng vị trí thứ 14 trong danh sách các tỷ phú tại khu vực châu Á. Trong năm trước đó, phía Việt Nam chỉ có duy nhất 1 đại diện với tài sản 1 tỷ USD.

 

Việt Nam có 2 đại diện lọt vào danh sách siêu giàu thế giới


Mặc dù kinh tế thế giới đang trải qua một giai đoạn khó khăn nhưng số tỷ phú trên thế giới lại đang ở mức cao nhất mọi thời đại với 2.325 tỷ phú, tăng thêm 155 người so với năm ngoái. Tính đến tháng 6/2014, tổng tài sản những người giàu (có tài sản trên 1 tỷ USD) nắm giữ lên tới 7,3 nghìn tỷ USD.

Mỹ là đất nước có nhiều tỷ phú nhất với 57 tỷ phú mới được ghi nhận trong năm nay. Châu Á và khu vực châu Mỹ Latinh cũng đóng góp thêm vào danh sách những người giàu lần lượt 52 và 42 người mới.

Tại châu Á, Trung Quốc là quốc gia có nhiều tỷ phú nhất với 190 người, tổng tài sản khoảng 440 tỷ USD. Riêng tại khu vực ASEAN, Singapore chiếm vị trí đầu danh sách với 32 người, tổng tài sản 65 tỷ USD. Các nước ASEAN khác cũng có lượng tỷ phú lớn hơn nhiều so với Việt Nam như: Thái Lan (17 người, 50 tỷ USD), Phillipines (13 người, 32 tỷ USD), Malaysia (13 người, 38 tỷ USD).

Theo báo cáo, thống kê cho thấy tỷ phú có độ tuổi trung bình là 63 với tài sản ròng trung bình khoảng 3,1 tỷ USD. Trong đó ghi nhận hầu hết các cá nhân giàu có không đạt được ngưỡng tài sản 1 tỷ USD cho đến khi gần 50 tuổi.

Có 90% tỷ phú là nam giới và đã kết hôn, 6% đã ly hôn, 3% độc thân và 2% góa bụa. Top 5 ngành công nghiệp có nhiều tỷ phú nam nhất là tài chính ngân hàng, công nghiệp, bất động sản, may mặc và hàng hóa xa xỉ.

65% tỷ phú nữ đã kết hôn, 10% ly dị, 4% độc thân nhưng có tới 21% góa bụa. Các tỷ phú nữ cũng tham gia vào các ngành công nghiệp tương tự như các tỷ phú nam nhưng có một điểm khác biệt là số lượng tỷ phú nữ tham gia các tổ chức phi lợi nhuận nhiều hơn.

Nguồn Dân trí

{fcomment}