USD tự do vượt 22.900 đồng, vàng tăng ngược chiều thế giới

ngày 25/08/2015

Giá mua bán vàng miếng sáng nay tăng 100.000-200.000 đồng mỗi lượng, khi diễn biến tỷ giá vẫn chưa hạ nhiệt sau cam kết của Ngân hàng Nhà nước.

Mở cửa ngày 25/8, Tập đoàn DOJI công bố giá mua bán vàng miếng SJC tăng 200.000 đồng chiều mua và 100.000 đồng bán ra so với sáng hôm qua, lên 34,95-35,15 triệu đồng.

Cùng lúc, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận niêm yết 34,70-35,30 triệu đồng mỗi lượng, tăng vài trăm nghìn đồng so với hôm qua. Biên độ mua bán xoay quanh 600.000 đồng.

Diễn biến này đi ngược với xu hướng của thế giới. Mỗi ounce chốt phiên New York 24/8 giảm hơn 5 USD xuống 1.155 USD khi USD và chứng khoán Mỹ lao dốc do lo ngại kinh tế Trung Quốc và bất ổn quanh thời điểm Mỹ tăng lãi suất. 

Bước sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng vẫn đang dao động quanh mức này. Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng, mỗi lượng vàng thế giới hiện tương đương 31,40 triệu đồng (chưa tính thuế, phí, gia công…). Sự điều chỉnh lệch pha giữa giá trong nước và thế giới khiến độ chênh giữa hai thị trường giãn rộng, sáng nay còn khoảng 3,75 triệu đồng.

pnj258-4832-1440469323.jpg

Giá vàng tăng sáng nay. Ảnh: Lệ Chi.

Lý giải cho việc điều chỉnh ngược dòng này, Tập đoàn DOJI cho rằng, hiện nay một số các tổ chức, nhà đầu tư lớn đã có động thái mua vào để bù trạng thái đã bán trước đó trong khi thị trường khan nguồn cung. Do đó, khi giá vàng thế giới có lúc giảm từ 5 đến 7 USD mỗi ounce thì giá vàng trong nước vẫn giữ nguyên, hoặc tăng. Hôm qua, lượng khách tham gia giao dịch ở hai chiều  mua bán tại đơn vị này tương đối cân bằng nhau.

Trong khi đó, Công ty PNJ đánh giá, hôm qua thị trường chứng khoán Việt Nam bị ảnh hưởng mạnh bởi hiệu ứng giảm trên thị tường chứng khoán châu Á và toàn cầu. Giá USD ngân hàng kịch trần, ngoài tự do vượt 22.800 đồng đã khiến thị trường ngoại hối và vàng trong nước khá "ồn ào". Lượng giao dịch trong ngày tăng chủ yếu là do người dân và một số nhà đầu tư nhỏ muốn bảo toàn tài sản trước diễn biến thị trường hết sức khó tiên liệu.

Trên thị trường ngoại tệ, giá đôla Mỹ vẫn ở mức kịch trần sáng nay. Theo đó, Vietcombank công bố giá mua bán lúc 9h là 22.500-22.547 đồng. Các ngân hàng khác có giá tương tự.

Ngoài thị trường tự do, giá USD tiếp tục tăng cao. Một số điểm thu mua ngoại tệ tại TP HCM sáng nay công bố giá bán lên 22.900 đồng, tăng 100 đồng so với cuối ngày hôm qua. Còn bán ra chạm 22.700 đồng.

Diễn biến tỷ giá tăng cao này theo Ngân hàng Nhà nước chủ yếu do tâm lý và có thể là do tin đồn để đầu cơ, trục lợi. Do vậy, Ngân hàng Nhà nước khẳng định không tiến hành điều chỉnh tỷ giá nữa và sẽ áp dụng tất cả các biện pháp để ổn định tỷ giá và thị trường ngoại hối từ nay đến cuối năm 2015 cũng như những tháng đầu năm 2016.

Theo Ngân hàng Nhà nước, đợt điều chỉnh tỷ giá trong tháng 8 được cho là rất mạnh và với việc điều chỉnh này, Ngân hàng Nhà nước đã dự phòng cho những biến động sắp tới, kể cả việc Trung Quốc tiếp tục phá giá đồng nhân dân tệ và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ -  FED tăng lãi suất.

Lệ Chi

Nguồn Vnexpress