Ngày 13/11, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã cách chức 26 chỉ huy quân sự vì tham nhũng và năng lực kém.
Việc làm trong sạch hàng ngũ lãnh đạo trong quân đội là nỗ lực của chính phủ Iraq để có thể đương đầu với phiến quân Nhà nước Hồi giáo.
![]() |
| Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi |
Thủ tướng Haider al-Abadi nói: “Các chỉ huy cần tỏ ra dũng cảm để động viên khích lệ cấp dưới cùng các binh sỹ đấu tranh chống phiến quân. Việc bầu ra ban lãnh đạo quân sự không phải là công việc dễ dàng vào thời điểm hiện tại.
Việc bầu chọn sẽ dựa vào 3 tiêu chí. Tiêu chí đầu tiên và quan trọng nhất là năng lực, không thể bổ nhiệm ai đó không đủ khả năng hoàn thành tốt công việc. Thứ hai là đức tính liêm chính, không tham nhũng”.
Trước đó, Đại giáo sỹ Hồi giáo dòng Shia Ali al-Sistani cho rằng, nạn tham nhũng trong lực lượng vũ trang đã giúp cho phiến quân Nhà nước Hồi giáo dễ dàng chiếm được những vùng lãnh thổ rộng lớn của Iraq.
Phiến quân Nhà nước Hồi giáo chiếm nhiều địa bàn mà hầu như không vấp phải sự kháng cự đáng kể nào từ lực lượng quân đội được Mỹ huấn luyện. Việc cải tổ, cơ cấu quân đội được cho là quan trọng cho sự ổn định lâu dài ở Iraq.
Theo VTC News
{fcomment}
Tin nên đọc
-
Mỹ tăng gần 5 lần thuế chống bán phá giá lên tôm Việt Nam
-
Tìm hiểu về chi phí nhà thép tiền chế
-
Nhà thép tiền chế - Xu hướng thịnh hành trong xây dựng nhà xưởng
-
Doanh nghiệp BĐS tiết lộ lý do khiến giá nhà cao
-
Nhà đầu tư thận trọng trước cuộc gặp ở G20, S&P 500 giảm điểm
-
Huyền thoại Bugatti Veyron chấm hết cuối năm nay
-
Hiệu trưởng vùng cao cắt xén tiền của giáo viên
-
Hàng tỷ đồng mỗi tháng ghi công tơ điện được EVN “tiêu” thế nào?
-
Khốc liệt "cuộc chiến" mua mía
-
Lầu Năm Góc, mục tiêu tấn công ít được nhắc đến trong sự kiện 11/9

